Bộ Ngoại giao LB Nga cáo buộc NATO trong việc «đốt nóng» tình hình xung quanh Ukraina

© Sputnik / Maksim BlinovBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ và NATO cáo buộc Nga trong việc chuẩn bị quân sự ở biên giới với Ukraina, đồng thời sử dụng cái cớ này để tăng cường lực lượng của chính họ, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm thứ Năm.
"Hoa Kỳ và đồng minh của họ ở Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp tục đổ lỗi cho Nga trong việc tăng cường lực lượng quân sự và kỹ thuật ở biên giới với Ukraine. Những cuộc tấn công tuyên truyền này cho thấy, chính thông qua việc đó, liên minh và các quốc gia thành viên muốn  minh oan, phục hồi gia tăng cường độ của các sự kiện quân sự của chính họ cả trong lãnh thổ Ukraina và gần  đó", - nhà ngoại giao Nga nói.

Zakharova nhắc nhở rằng chỉ riêng năm  2021 ở Ukraina có kế hoạch bảy cuộc tập trận dưới sự bảo trợ của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2021
Ông Shoigu nói về đội quân Mỹ và NATO bố trí ở gần biên giới Nga
"Số lượng tàu chiến NATO ở vùng biển Biển Đen đang tăng trong khu vực Biển Đen... Các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược của Mỹ trên Biển Đen và Ukraina với huấn luyện tiến ra nước ngoài và sử dụng tên lửa có cánh trở nên thường xuyên hơn. Cường độ trinh sát trên không gần bán đảo Crưm đang  gia tăng ",- đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao nhận xét.

"Những  hành động đó nói lên rằng: chính các quốc gia NATO với các hành động khiêu khích của họ khiến tình hình xung quanh Ukraina trở nên căng thẳng, nhân tiện chúng tôi  nhắc lại, nó không thuộc trong khu vực trách nhiệm của Liên minh, họ nuôi dưỡng tâm trạng trả thù quân sự nhất định nào đó", - Zakharova kết luận .

NATO tuyên bố ý định chống lại hành động "đe dọa" của Nga

"Các nước đồng minh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đối đầu với các hành động của Nga, chúng gây ra mối đe dọa đối với an ninh  Châu Âu- Đại Tây dương",- như nội dung  tuyên bố  của liên minh đưa ra hôm thứ Năm.

NATO kêu gọi liên bang Nga "ngay lập tức chấm dứt hành vi bất ổn và thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала