Mỹ đánh giá khả năng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

© Fotolia / Borna_MirTehran, Iran
Tehran, Iran  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong cuộc đàm phán gián tiếp ở Vienna đã có thêm sự hiểu biết rằng Mỹ và Iran có thể quay trở lại Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran, một đại diện cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các nhà báo.
“Mỹ hiểu rõ hơn về những gì cần phải làm để tuân thủ JCPOA, và Iran cũng hiểu như vậy… Nhưng hiểu được điều này không có nghĩa là phải đồng thuận”, - ông nói.

Theo ông, cuộc đàm phán có khả năng diễn ra trong "nhiều vòng".

Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Hoa Kỳ gọi tuyên bố của Iran về việc làm giàu uranium lên đến 60% là sự khiêu khích
"Tình hình không khác lắm so với những gì đã xảy ra ở cuối vòng một", - ông nói.
“Chúng tôi vẫn chưa đi đến hồi kết… còn rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua”, - đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Thỏa thuận JCPOA về Iran được ký kết vào mùa hè năm 2015 giữa Tehran và sáu nước trung gian. Sau đó, Iran bị tố là đã vi phạm thỏa thuận. Đầu tháng 5/2018, Mỹ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận và nối lại lệnh trừng phạt chống Iran. Iran thông báo việc từ bỏ các thỏa thuận theo JCPOA vào tháng 1/2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала