Hàn Quốc ngừng cấp vốn cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài

© REUTERSTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hàn Quốc sẽ ngừng tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, Tổng thống Moon Jae-in nói hôm thứ Năm tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu.
"(Hàn Quốc) sẽ ngừng tất cả khoản tài trợ chính phủ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài", Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ tổ chức với sự tham dự của hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc lưu ý dưới thời chính quyền của ông, việc sử dụng than trong lĩnh vực năng lượng đã giảm đáng kể ở nước này và quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng gia tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu theo điịnh dạng hội thào video. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2021
Nga dành ưu đãi cho các công ty nước ngoài đầu tư vào công nghệ sạch

Nhiệm vụ mới

Ông Moon Jae-in nhắc lại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu P4G tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng 11 năm nay, đồng thời hứa vào cuối năm nay, Hàn Quốc sẽ trình bày với Liên Hợp Quốc về mục tiêu giảm phát thải khí quyển vào năm 2030.

Đầu tháng 12, Seoul đã công bố kế hoạch cắt giảm 24,4% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với năm 2017.

“Chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện mục tiêu này một lần nữa”, Moon Jae-in nói.

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, do chính quyền Hoa Kỳ khởi xướng, diễn ra dưới dạng trực tuyến vào ngày 22 - 23 tháng 4. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã mời hơn 40 nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia khác nhau tham gia.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала