Mỹ và Israel thành lập nhóm công tác chống lại UAV và tên lửa của Iran

© Sputnik / Aleksey Agaryshev / Chuyển đến kho ảnhNhà Trắng
Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền Mỹ và Israel đã thống nhất thành lập một nhóm công tác để đối phó với máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran. Tin được đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp tại Washington của Trợ lý Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia Jake Sullivan với người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat.

"Hoa Kỳ và Israel đã thống nhất thành lập một nhóm công tác liên chính phủ để tập trung đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các phương tiện bay không người lái và tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao do Iran sản xuất và trang bị cho các đối tượng được họ ủy nhiệm ở khu vực Trung Đông", - văn bản thông báo nêu rõ.

Các bên cũng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời nhất trí rằng "hành vi gây hấn của Iran trong khu vực" đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2021
Iran cam kết trả thù Israel vì "vụ tấn công" cơ sở hạt nhân

Ngày 14/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng việc nước này làm giàu uranium lên đến 60% và lắp đặt các máy ly tâm mới là để đáp trả lại hành động của Israel.

Ở đây ý nói đến sự cố xảy ra vào ngày 11/4 tại cơ sở hạt nhân Iran Shahid Ahmadi Roshan của Iran ở Natanz.

Theo người phát ngôn của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi, sự cố xảy ra là do một vụ nổ nhỏ. Không ai bị thương do tai nạn này.

Phó Tổng thống Iran Ali Akbar Salehi gọi đây là hành động khủng bố. Bộ Ngoại giao nước này đe dọa rằng Tehran sẽ kịp thời đáp trả Israel đã gây ra vụ tai nạn nói trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала