Lầu Năm Góc cảnh báo: Tên lửa không điều khiển của Trung Quốc có thể rơi xuống Trái đất vào cuối tuần

© AP Photo / Guo Cheng/XinhuaTên lửa Long March-5 được chuyển đến Sân bay vũ trụ Wenchang
Tên lửa Long March-5 được chuyển đến Sân bay vũ trụ Wenchang - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phương tiện phóng hạng nặng Long March 5B của Trung Quốc đã bị mất kiểm soát ngay sau khi phóng và dự kiến sẽ quay trở lại bầu khí quyển và rơi xuống Trái đất ở một khu vực không xác định vào cuối tuần tới, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mike Howard cho biết.

Tên lửa của Trung Quốc sẽ rơi ở đâu?

Theo Bộ Tư lệnh Không gian, tên lửa sẽ đi vào bầu khí quyển "vào khoảng ngày 8 tháng 5", ông nói.

Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh - 5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2020
Trung Quốc phóng ba vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh-4B
“Vị trí chính xác khi tên lửa đi vào bầu khí quyển của Trái đất chỉ có thể được xác định vài giờ trước đó”, - Howard cho biết. Đồng thời, ông chỉ ra rằng Lầu Năm Góc đang theo dõi sát quỹ đạo của tên lửa, các mảnh vỡ của nó có thể rơi xuống Trái đất.

Theo các chuyên gia Mỹ, tại thời điểm hiện nay gần như không thể xác định chính xác nơi các mảnh vỡ của tên lửa sẽ rơi xuống do tốc độ bay của tên lửa. Ngay những thay đổi nhỏ về hoàn cảnh cũng có thể làm quỹ đạo của nó lệch đi đáng kể.

Nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Đại học Harvard, Jonathan McDowell, nói với CNN: “Chúng tôi dự đoán nó sẽ quay trở lại bầu khí quyển vào khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 10 tháng Năm. Trong khoảng thời gian 2 ngày này, tên lửa sẽ thực hiện hành trình bay vòng quanh trái đất 30 lần. Tốc độ của tên lửa là khoảng 29 nghìn km/h. Và nếu bạn đoán nhầm một giờ, bạn sẽ không biết chính xác nơi nó sẽ rơi ở khoảng cách 18.000 dặm".

Ông khẳng định rằng hiện tại vẫn chưa thể xác định được mảnh vỡ sẽ rơi xuống đâu. Khu vực rơi chính xác có thể được xác định chỉ vài giờ trước khi tên lửa đi vào bầu khí quyển.

Ngày 29 tháng 4, Trung Quốc đã phóng mô-đun cơ sở của trạm vũ trụ tương lai của họ lên quỹ đạo bằng một phương tiện phóng hạng nặng 22 tấn Long March 5B. Lầu Năm Góc lo ngại rằng những bộ phận lớn của phương tiện phóng không được kiểm soát có thể rơi xuống Trái đất và gây thiệt hại.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала