Người Trung Quốc ngưỡng mộ bài phát biểu của Tổng thống Putin tại Lễ duyệt binh Chiến thắng

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và các cựu chiến binh trước khi bắt đầu cuộc diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các cựu chiến binh trước khi bắt đầu cuộc diễu binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cổng thông tin điện tử Guancha của Trung Quốc mới đăng một bài báo về lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức ở Moskva và bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại buổi lễ này.

Như bài báo viết, nhà lãnh đạo Nga nói rằng Ngày Chiến thắng sẽ luôn là một ngày lễ thiêng liêng đối với nước Nga, nhưng giờ đây lại có những kẻ một lần nữa mưu toan đưa nhiều điều từ hệ tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã vào áp dụng trên thế giới. Ông Putin cũng chỉ ra rằng không có sự tha thứ cho những ai đã quên bài học của Chiến tranh thế giới thứ hai và một lần nữa âm mưu thực hiện những kế hoạch hiếu chiến.

Bài báo đã được độc giả sôi nổi đánh giá và bình luận.

Tổng thống Putin chúc mừng nhân dân Nga nhân Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Nhà báo Đức nói về "con át chủ bài chính" của Tổng thống Putin
"Ngay cả lần này Nga cũng sẽ không để mình bị thua", - một nhà bình luận viết.
"Tôi ngưỡng mộ khí chất và quyết tâm của nước Nga trong việc đáp trả bọn phát xít mới", - một người dùng khác nhận xét.
"Ngày nay người ta chỉ nhớ đến ngày đổ bộ vào Normandy, mà lại quên đi công lao máu thịt đã mở ra con đường từ Moskva đến Berlin", - độc giả thứ ba than phiền.
"Mỹ đã xóa bỏ phần đóng góp của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II ra khỏi sách giáo khoa của họ",- người dùng thứ tư cho biết.
"Hiện tại, phương Tây phủ nhận những đóng góp và vai trò quan trọng của Liên Xô trong việc loại bỏ chủ nghĩa phát xít trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là một cuộc chiến truyền thông!" - một người bình luận nói thêm.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva. Tham gia buổi lễ có hơn 12 nghìn quân nhân, khoảng 200 đơn vị thiết bị quân sự và 76 máy bay và trực thăng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала