Mỹ cân nhắc việc thuê tàu phá băng ở Bắc Cực trong thời gian chờ đóng tàu của riêng mình

© Ảnh : U.S. Coast GuardTàu phá băng Healy của lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ
Tàu phá băng Healy của lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang ân nhắ việc thuê một tàu phá băng hạng nặng để tuần tra Bắc Cực trong thời gian đóng tàu của riêng mình. Điều này đã được Đô đốc Karl Schultz, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ công bố trong một cuộc họp báo.
“Chúng tôi đang tiếp tục thảo luận, xem xét việc đóng một tàu phá băng lớn, một con tàu có cấp độ an toàn cao hơn, - đó là một dự án trong khoảng 10 năm. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu này sau từ sáu đến bảy năm. Việc thuê một con tàu có thể giúp ích trong thời gian chờ đợi đóng tàu”, - cổng thông tin UrduPoint dẫn lời ông cho biết.

Theo vị chỉ huy này, Hoa Kỳ hiện chỉ có một tàu phá băng hạng nặng là Polar Star, có tuổi thọ đã 45 năm. Schultz giải thích rằng con tàu này chủ yếu tham gia vào các dự án khoa học.

Tàu phá băng USCGC Polar Star - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2020
Mỹ điều tàu phá băng cũ đến Bắc Cực "đuổi theo" Nga

Ngày 5/4, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ đang theo dõi hoạt động của Nga ở Bắc Cực và có ý định bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trong khu vực này.

Mùa hè năm ngoái, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các chuyên gia Mỹ đang phát triển tàu phá băng lớn nhất thế giới. Trước đó vài tháng, ông đã chỉ thị xây dựng một chương trình trong nước để chế tạo tàu phá băng trước năm 2028. Theo ông, Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển ít nhất 10 con tàu như vậy. Các chuyên gia đã nhiều lần lưu ý rằng Hoa Kỳ đang tụt hậu đáng kể so với Nga về phương diện đội tàu phá băng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала