Đan Mạch khai quật xác chồn chết

© AFP 2023 / DANIL SEMYONOV Сon chồn
Сon chồn - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Đăng ký
Đan Mạch bắt đầu đào bốn triệu con chồn bị giết do nguy cơ lây lan COVID-19.

Khai quật xác chồn

Theo Local, xác những con chồn khai quật lên sẽ được hỏa táng. Cư dân các khu vực gần nơi chôn những con vật đã được cảnh báo về mùi khó chịu có thể lan ra. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Rasmus Pren lưu ý đến thực tế rằng người dân nên chịu đựng điều này để yên tâm là dịch bệnh không bị lây truyền.

Сon chồn  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2020
Đan Mạch khai quật xác hàng triệu con chồn đã bị giết và chôn vùi vì coronavirus

Tất cả xác chồn dự định sẽ được đào lên và đốt vào giữa tháng 7 năm nay.

Kẻ truyền mầm bệnh COVID

Chính phủ Đan Mạch đã đưa ra quyết định từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái về việc tiêu hủy toàn bộ 17 triệu con chồn tại các trang trại lông thú do nguy cơ lây nhiễm cho người bởi chủng coronavirus đột biến. Cuối tháng 12, chính phủ thông qua quy định cấm nuôi chồn hương trong nước cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Coronavirus lây lan nhanh chóng tại các trang trại nuôi chồn hương Thụy Điển. Cư dân địa phương ở những nơi chôn cất xác chồn phàn nàn về nguy cơ có thể xảy ra cho sức khỏe. Các nhà chức trách cho biết nước uống không nguy hiểm, nhưng nước bị ô nhiễm có thể chảy vào các hồ và sông.

Quyết định giết chồn khiến các nhà chăn nuôi và người dân phẫn nộ. Trước bối cảnh đó, các nhà chức trách Đan Mạch quyết định cố gắng cứu những con vật thay vì tiêu diệt quần thể chồn.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала