Tảng băng trôi lớn nhất thế giới tách khỏi Nam Cực

CC0 / Pixabay / Tảng băng trôi đang tan chảy ở Nam Cực.
Tảng băng trôi đang tan chảy ở Nam Cực. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách khỏi Nam Cực, theo dữ liệu từ vệ tinh quan sát Trái đất Sentinel-1, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) thông báo.

Theo thông tin trên trang web của Cơ quan Vũ trụ, tảng băng khổng lồ có diện tích khoảng 4.320 km vuông do các nhà khoa học Anh và Mỹ phát hiện khi phân tích hình ảnh từ bộ máy vũ trụ Sentinel-1.

UAV Nga ZALA 421-16Е2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.04.2021
Nga thử nghiệm máy bay không người lái ZALA trong điều kiện khắc nghiệt của Nam Cực

Tảng băng trôi lớn nhất

ESA lưu ý rằng tảng băng, được đặt ký hiệu A-76, có chiều dài 170 km và bề rộng 25 km. Đây là tảng băng lớn nhất thế giới (lớn hơn cả đảo Mallorca của Tây Ban Nha). Tảng băng đã vỡ ra từ phần cuối phía tây của thềm băng Ronne ở Nam Cực và hiện đang lênh đênh ở biển Weddell.

Cơ quan Vũ trụ thông báo rằng kỷ lục trước đó về độ «khủng» là tảng băng trôi ký hiệu A-32A với diện tích xấp xỉ 3.880 km vuông, cũng ở biển Weddell.

Như trước đây Sputnik đã đưa tin, hiện tượng tan chảy các tảng băng trôi ở Nam Cực có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền khiến Trái đất của chúng ta đối mặt với nguy cơ rơi vào Kỷ Băng hà mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала