"Sẵn sàng dọn dẹp đống đổ nát". Lavrov gặp Blinken lần đầu tiên

© AFP 2023 / Saul Loeb Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken
 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
REYKJAVIK (Sputnik) - Cuộc gặp cá nhân đầu tiên giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang diễn ra tại Reykjavik, Sputnik đưa tin.

Mở đầu cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn người đồng cấp Mỹ về lời đề nghị tổ chức cuộc gặp, đồng thời kêu gọi tìm hiểu những việc cần làm trong quan hệ giữa Nga và Mỹ.

"Điều chính yếu là chúng tôi đang cố gắng tận dụng tối đa các cơ hội ngoại giao và tôi rất coi trọng việc các vị thể hiện tinh thần như vậy", - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng lưu ý rằng Moskva và Washington đang có những bất đồng nghiêm trọng trong việc đánh giá tình hình quốc tế và cách tiếp cận giải quyết vấn đề, trong khi đó, theo lời ông, Nga sẵn sàng "thảo luận tất cả các vấn đề mà không có ngoại lệ - với sự thấu hiểu rằng cuộc bàn luận này sẽ trung thực, có chủ đề trên bàn thảo luận và dĩ nhiên là trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau".

Các vấn đề then chốt của cuộc gặp

Ông Lavrov cho biết ông dự định thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ về tình hình xung quanh CHDCND Triều Tiên, chương trình hạt nhân của Iran và vấn đề Afghanistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2021
Lavrov nói về kỳ vọng từ cuộc gặp với Blinken
“Chúng tôi sẵn sàng dọn dẹp đống đổ nát do các chính quyền trước đây của Hoa Kỳ để lại, về những việc liên quan đến chức năng hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Nga và các cơ quan đại diện ngoại giao của Nga tại Hoa Kỳ”, - ông nói.

Về phần mình, ông Blinken bày tỏ ý kiến rằng Hoa Kỳ và Nga có thể làm việc theo nhiều hướng, bất chấp việc hai bên có những bất đồng, và nếu lãnh đạo các nước bắt đầu hợp tác, thì thế giới sẽ trở nên an toàn hơn.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng hai ông Vladimir Putin và Joe Biden cần phải hợp tác ở những nơi lợi ích của hai nước tương đồng với nhau, đặc biệt là về các vấn đề ổn định chiến lược.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Washington đang tìm kiếm "mối quan hệ ổn định và có thể đoán trước được với Nga".

"Không có gì bí mật khi chúng ta có sự khác biệt", - ông đồng thời nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Blinken cảnh báo rằng nếu Nga có hành động gây hấn với Mỹ và các đồng minh, Washington sẽ đáp trả, "không nhằm mục đích leo thang và không tìm kiếm xung đột". Trong số các lợi ích đan xen nhau của hai nước, ông nêu ra cuộc chiến chống đại dịch và biến đổi khí hậu, các chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên, vấn đề Afghanistan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала