Lầu Năm Góc mong đợi sự tăng cường vai trò của Trung Quốc ở Afghanistan sau khi Mỹ rút quân

CC0 / / Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi quân đội Mỹ rời khỏi Afghanistan, Trung Quốc sẽ can dự nhiều hơn vào công việc của nước này. Như David Helvey, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về an ninh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, bày tỏ ý kiến hôm thứ Năm, khi phát biểu tại phiên điều trần ở Ủy ban Lực lượng vũ trang Thượng viện Hoa Kỳ.

Trung Quốc sẽ tăng cường vai trò của mình ở Afghanistan?

"Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tham gia nhiều hơn, họ đã tham gia ở Afghanistan", - ông trả lời câu hỏi liên quan.

Helvey lưu ý rằng Bắc Kinh quan tâm đến Afghanistan cả từ quan điểm kinh tế, cũng như từ góc độ lo ngại về mối đe dọa khủng bố tiềm tàng có thể xuất phát từ quốc gia này.

Ngoại trưởng Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Tại sao Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Afghanistan Mohammad Hanif Atmar trong cuộc điện đàm đã phối hợp quan điểm về đảm bảo ổn định và trấn áp các cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ rút khỏi đó.

Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

Ngày 14 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quyết định chấm dứt chiến dịch của Mỹ tại Afghanistan, là chiến dịch quân sự ở nước ngoài dài nhất trong lịch sử Mỹ. Nó bắt đầu vào tháng 10 năm 2001. Lầu Năm Góc đã bắt đầu rút quân vào tuần trước. Quá trình rút quân dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала