«Các đội quân mạng đang hành động»: chính trị gia Đức mô tả kịch bản chiến tranh thế giới thứ ba

© AP Photo / Virginia MayoGünther Oettinger
Günther Oettinger - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của xe tăng, pháo binh, mà các đội quân bí mật sẽ tiến hành việc đó, cựu Thủ tướng bang Baden-Württemberg (Đức), cựu Cao ủy châu Âu về Kinh tế Kỹ thuật số Günther Oettinger, viết trong một bài báo cho tờ Handelsblatt.

Chính trị gia nhắc lại một số vụ tấn công mạng xảy ra ở các nước phương Tây: vụ hack máy tính của bà Angela Merkel năm 2015, các cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe Ireland, công ty Colonial Pipeline và Solarwinds ở Hoa Kỳ, cũng như vào các cơ quan chính phủ ở Mỹ và Đức. Theo ông, các tin tặc và sĩ quan tình báo Nga có thể đứng sau vụ này.

Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2020
"Chiến tranh thế giới thứ ba": Trang web Cơ quan đăng ký quân vụ của Mỹ bị sập

Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ như thế nào?

“Một điều chắc chắn là Thế chiến III sẽ không diễn ra 'trên bộ, trên mặt nước và trên không, mà là hầu như trong không gian mạng - không có xe tăng và tiếng gầm của đại bác”, bài báo viết.

Ettinger đã nêu tên Nga, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Israel, cũng như Iran, nằm trong số các đội quân lớn nhất trên mạng. Hơn nữa, Moskva, theo ý kiến ông, là mạnh nhất trong danh sách này.

Cựu thủ tướng kêu gọi Đức tập trung vào phòng thủ mạng, vì nước này đã tụt hậu khá xa so với các đối thủ cạnh tranh.

Ông lưu ý Liên minh châu Âu chỉ phân bổ một tỷ rưỡi euro để bảo vệ không gian mạng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2027, tức là 230 triệu euro mỗi năm cho 27 quốc gia thành viên hoặc ít hơn mười triệu euro cho mỗi quốc gia.

"Các đội quân tin tặc bí mật của Moskva và Bắc Kinh chắc hẳn đang run lên vì sợ hãi. Hay họ chỉ đang phá lên cười", Oettinger kết luận.

Nga đã nhiều lần bị cáo buộc về các cuộc tấn công mạng, câu chuyện nổi tiếng gần đây nhất là cuộc tấn công vào Solarwinds. Moskva bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định điều đó không có cơ sở và kêu gọi hợp tác cởi mở trong lĩnh vực an ninh kỹ thuật số.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала