Tàu chở dầu cỡ lớn "Boris Butoma" thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tới Philippines

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhTàu chở dầu cỡ lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Nga "Boris Butoma".
Tàu chở dầu cỡ lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Nga Boris Butoma. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Đăng ký
VLADIVOSTOK (Sputnik) - Tàu chở dầu cỡ lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Nga "Boris Butoma" đã ghé cảng Manila, Nikolai Voskresensky, giám đốc bộ phận hỗ trợ thông tin, dịch vụ báo chí Lực lượng Phòng không Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết.
"Hôm nay, tàu chở dầu cỡ lớn "Boris Butoma" của Hạm đội Thái Bình Dương Nga, thực hiện nhiệm vụ hải hành dài ngày ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong thành phần đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương, đã đến cảng Manila, Philippines. Trong thời gian ở lại cảng, tàu sẽ bổ sung nước ngọt và nhiên liệu", Voskresensky nói.

Trước đó Sputnik đưa tin tàu chở dầu cỡ lớn "Boris Butoma" Hạm đội Thái Bình Dương đã ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam.

Boris Butoma - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2021
Việt Nam cấp dự trữ bổ sung cho tàu chở dầu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Hải trình dài ngày

Vào ngày 1 tháng 5, hai đội tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã rời Vladivostok trong một chuyến đi dài đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thành phần gồm có soái hạm Hạm đội Thái Bình Dương - tàu tuần dương mang tên lửa "Varyag", huân chương cận vệ Nakhimov, khinh hạm "Nguyên soái Shaposhnikov", hai tàu hộ vệ "Sovershenny" và "Gromky". Tàu chở dầu hỗ trợ hoạt động của các phân đội trong vùng biển xa. Trong chuyến đi có kế hoạch tiến hành một số hoạt động huấn luyện và diễn tập, cũng như những chuyến thăm công tác của tàu Nga tới các cảng nước ngoài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала