NATO: Nga ngày càng trở nên "hung hăng hơn đối với bên ngoài"

Cờ NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Đăng ký
KISHINEV (Sputnik) - NATO cần thích ứng với chính sách đối ngoại hung hăng hơn của Nga, Phó Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Mircea Geoana cho biết tại Bucharest.

Ông Mircea Joana đang ở Bucharest (Romania) trong chuyến thăm làm việc, diễn ra trong bối cảnh cuộc tập trận Steadfast Defender 21 của NATO.

“Thật đáng tiếc, các hành động của Nga đang gây mất ổn định, chúng tôi thấy rằng Nga đang đàn áp mạnh hơn đối với các đối thủ chính trị và hung hăng hơn ở bên ngoài. Chúng tôi đang thích nghi với những thực tế này”, – hãng tin Agerpres của Romania dẫn lời Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Ông Stoltenberg tuyên bố: Không có mối đe dọa từ Nga là nhờ công lao của NATO

Theo ông Mircea Geoana, Nga đang theo sát các hành động của NATO, vì vậy một phần thông điệp công khai của tổ chức này là Liên minh sẵn sàng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của các đồng minh.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Joana nói thêm rằng chính Nga đã từ chối đàm phán với NATO.

“Trong năm qua, cá nhân tôi đã nhiều lần gửi yêu cầu tới phía Nga về việc tổ chức cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO. Rất tiếc, cho đến nay Nga vẫn chưa đưa ra câu trả lời tích cực về việc tổ chức cuộc họp Hội đồng Nga-NATO, Tôi đã đưa ra đề xuất cuối cùng cách đây vài ngày”, - ông Joanne nhấn mạnh.
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2020
Lầu Năm Góc đánh giá mối đe dọa từ vũ khí siêu thanh của Nga

"Mối đe dọa từ Nga"

Các chính trị gia phương Tây thường đưa ra tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga". Moskva đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bao giờ tấn công bất kỳ nước nào trong khối NATO. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, NATO nhận thức rõ rằng Moskva không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai, nhưng vẫn dùng cớ này để triển khai thêm các thiết bị quân sự và các tiểu đoàn gần biên giới Nga. Moskva nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc Liên minh Bắc Đại tây Dương tăng cường xây dựng lực lượng ở châu Âu.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi thông tin Nga từ chối tham gia đối thoại với NATO là dối trá.

Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng "đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và độc lập", đồng thời nhấn mạnh rằng, cho đến nay phía Liên minh vẫn chưa hề đưa ra các sáng kiến như vậy.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала