Nga phản đối Nhật về vụ việc tàu đánh cá xâm phạm lãnh hải

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.06.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Moskva phản đối mạnh mẽ với Đại sứ quán Nhật Bản về vụ việc một tàu đánh cá nước này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Liên bang Nga, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
"Vào ngày 3 tháng 6, một công hàm phản đối đã được đưa đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga, liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 28 tháng 5 năm nay với tàu đánh cá Nhật Bản Eiho Maru 172", Bộ cho biết trong một thông báo.

Thông báo lưu ý con tàu đã bị biên phòng Nga phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga ngoài khơi đảo Sakhalin, không trả lời các yêu cầu, cố gắng chạy trốn  và cơ động nguy hiểm trong quá trình truy đuổi, gây nguy cơ đâm vào tàu tuần tra, tạo nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe thủy thủ đoàn».

Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tàu đánh cá Viễn Đông ở biển Okhotsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2021
Hé lộ chi tiết về cuộc điều tra vụ va chạm của tàu Nga và Nhật Bản ở Biển Okhotsk
"Chúng tôi nhấn mạnh với đại diện Nhật Bản rằng lực lượng biên phòng Nga đã hành động nghiêm túc theo luật pháp Liên bang Nga và các quy tắc của luật pháp quốc tế. Tàu Eiho Maru 172 đã được hộ tống đến cảng Korsakov để điều tra thêm", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Tàu Nhật bị bắt giữ ở Biển Okhotsk

Cuối tháng 5, biên phòng Nga đã bắt giữ tàu đánh cá "Eiho Maru 172" treo cờ Nhật Bản trong vùng kinh tế Nga ở biển Okhotsk vì đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Liên bang Nga. Trong một thông báo của cơ quan biên phòng Nga tại khu vực Sakhalin, có ghi nhận thủy thủ đoàn tàu đánh cá đã không thực hiện yêu cầu dừng lại của biên phòng và tìm cách chạy trốn. Trong quá trình truy đuổi, tàu cá cơ động nguy hiểm và đe dọa va chạm với tàu tuần tra biên giới. Để trấn áp, pháo cảnh báo đã được bắn ra, sau đó tàu cá đã trôi dạt. Khi kiểm tra, đã tìm thấy cua sống, các sản phẩm cua đông lạnh, luộc chín, cũng như thiết bị đánh bắt. Con tàu bị bắt giữ và chuyển đến cảng Korsakov (Sakhalin) để điều tra, theo FSB đưa tin.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала