Bộ Ngoại giao Nga nêu ra điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Nga và NATO

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhSPIEF-2021. Công việc của gian hàng MIA "Russia Today". Ngày thứ ba
SPIEF-2021. Công việc của gian hàng MIA Russia Today. Ngày thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga không tránh đối thoại với NATO và sẵn sàng thảo luận về các vấn đề giảm leo thang và ngăn ngừa sự cố, nhưng với một điều kiện, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.

Thu hút các chuyên gia quân sự

"Nga không rút khỏi đối thoại với NATO và sẵn sàng thảo luận thực sự về các vấn đề giảm leo thang và ngăn chặn sự cố. Nhưng nếu không có sự tham gia của các chuyên gia quân sự thì các cuộc đàm phán về những chủ đề này thực tế không có ý nghĩa gì", - bà Zakharova lưu ý khi đáp lại những lời của Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg.

Trước đó, tờ Die Welt của Đức đưa tin ông Stoltenberg đã đề xuất nối lại các cuộc họp trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO. Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo: "chúng tôi đã mời chính phủ Nga đến một cuộc họp mới hơn một năm trước, nhưng không nhận được câu trả lời đồng ý". Theo ông, cuộc họp của Hội đồng đã 19 tháng nay chưa được tổ chức. Tổng thư ký lưu ý, "chúng tôi có nhiều chủ đề thảo luận liên quan đến lợi ích chung của NATO và Nga," và nói thêm rằng "quả bóng hiện đang ở trên sân của Matxcơva."

 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
NATO nói về quan hệ với Nga
"Liên quan tới những quả bóng. Ngài Stoltenberg, hãy đưa khung thành của mình trở lại sân bóng, chúng tôi sẽ đột phá", – bà Zakharova viết.

Đổi lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng Matxcơva không mong đợi một quyết định đột phá và lịch sử từ hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Putin và Biden. Tuy nhiên, nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng hai nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng, đặc biệt là những mối đe dọa mà mỗi bên nhìn nhận thấy đối với bản thân mình, cũng như ở quy mô toàn thế giới nói chung.

Cuộc gặp của Putin và Biden

Cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneva. Đây sẽ là cuộc gặp cá nhân đầu tiên của các nguyên thủ quốc gia kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Chuyến đi tới Geneva sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Liên bang Nga kể từ tháng 1/2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала