Trung Quốc coi giả thuyết COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm giống như lời dối trá về vũ khí ở Iraq

© AP Photo / Ng Han GuanCác thành viên của WHO tới sân bay Vũ Hán, Trung Quốc.
Các thành viên của WHO tới sân bay Vũ Hán, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu đã so sánh nhận định về nguồn gốc phát sinh coronavirus trong phòng thí nghiệm với những cáo buộc sai trái chống lại Iraq về tội sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
"Nguồn gốc COVID-19 là một vấn đề khoa học cần được các nhà khoa học trên thế giới cùng nghiên cứu, chứ không nên chính trị hóa... Chiến dịch nhằm mục đích chính trị hóa việc nghiên cứu nguồn gốc (virus) và làm mất uy tín của Trung Quốc không khác gì sự dối trá nói rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt 12 năm trước”, - ông Pengyu viết trên Twitter.

Theo nhà ngoại giao, bất kỳ kết luận nào về nguồn gốc của coronavirus phải được thực hiện theo quy trình của Tổ chức Y tế Thế giới và các phương pháp dựa trên cơ sở khoa học.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2021
Trung Quốc phản ứng trước những thông tin về nguồn gốc nhân tạo của coronavirus

Iraq bị cáo buộc tạo ra vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trước cuộc xâm lược của Mỹ và các đồng minh vào Iraq không lâu, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Colin Powell thông báo tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng ông đã nhận được thông tin trực tiếp về công nghệ sản xuất vũ khí sinh học được cho là của người đứng đầu Iraq Saddam Hussein. Để làm bằng chứng cho lời cáo buộc này, ông Powell đã đưa ra một ống nghiệm chứa chất bột màu trắng, nói rằng đó là mẫu vũ khí hủy diệt hàng loạt được sản xuất tại các nhà máy ở Iraq. Sau đó, lộ ra rằng ông Powell đã bị CIA cung cấp thông tin sai lệch và các ống nghiệm này hóa ra là giả mạo.

Giả thuyết về nguồn gốc coronavirus phát sinh từ phòng thí nghiệm

Gần đây trên các phương tiện truyền thông và trong tuyên bố từ các nước phương Tây đã xuất hiện trở lại giả thuyết về việc nguồn gốc coronavirus có thể phát sinh từ phòng thí nghiệm. Nhà Trắng đã đưa ra thông cáo trong đó nói rằng giả thuyết coronavirus lây lan do sự cố trong phòng thí nghiệm khoa học vẫn chưa thể loại trừ. Cộng đồng tình báo Mỹ thừa nhận có hai giả thuyết về nguồn gốc của virus - virus được truyền sang người từ động vật và từ phòng thí nghiệm. Tờ Times dẫn các nguồn tin cho biết tình báo Anh hiện nay coi giả thuyết virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "có khả năng". Bình luận về những tin tức này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng việc tìm ra nguồn gốc của COVID-19 cần có sự tham gia của các nhà khoa học, chứ không phải các cơ quan an ninh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала