NATO sẽ không còn coi Nga là “đối tác xây dựng”

© Sputnik / Eduard Pesov / Chuyển đến kho ảnhHội đồng Nga-NATO
Hội đồng Nga-NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
Washington (Sputnik) - NATO sẽ viết lại khái niệm chiến lược của họ mà trước đó Nga được xác định là “đối tác xây dựng”, vì điều này không còn phù hợp với tình hình mới, theo theo Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết văn kiện mới sẽ được chuẩn bị để thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh vào năm 2022. Trong cuộc họp sắp tới, “các đồng minh sẽ đồng ý sửa đổi khái niệm chiến lược của NATO” như sự đáp trả trước “các chính sách và hành động gây hấn” của Nga.

“Khái niệm chiến lược gần nhất được viết vào năm 2010, trong đó, Nga được xác định là “đối tác xây dựng” và gần như không đề cập đến Trung Quốc. Vì vậy, đã đến lúc cập nhật khái niệm chiến lược của NATO”, ông Sullivan nói trong cuộc họp báo trên đường bay từ Anh đến Brussels (Bỉ).

Tổng thống Joe Biden nói chuyện với các thành viên dịch vụ Mỹ tại RAF Mildenhall ở Suffolk, Anh, Thứ Tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Tổng thống Biden sẽ thảo luận kín với các nhà lãnh đạo NATO về cuộc gặp với ông Putin
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Brussels sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Cornwall (Anh). Tại đây sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 14/6. Hai ngày sau đó, vào ngày 16/6, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Putin tại Geneva (Thụy Sĩ).

Nga và NATO

Vào tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cáo buộc Nga “hành động gây hấn”. Ông yêu cầu tăng cường khả năng phòng thủ và gia tăng đóng góp tài chính cho liên minh quân sự. Đáp trả lại điều này, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moskva sẽ tính đến thái độ của NATO trong các kế hoạch quân sự và đối ngoại của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала