Tổng thống Philippines gia hạn hiệp ước quân sự với Mỹ

© AP Photo / Malacanang Presidential Photographers Division / Karl Norman AlonzoRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hoãn việc hủy bỏ thỏa thuận về việc cho phép Mỹ bố trí quân đội và trang thiết bị trên lãnh thổ đất nước (VFA), theo tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin.

Chính quyền Philippines đã thông báo cho Hoa Kỳ về việc chấm dứt Thỏa thuận VFA (Visiting Forces Agreement) vào tháng 2 năm 2020. Tháng 6 và tháng 11 cùng năm, Philippines đã đình chỉ hiệu lực của quyết định này trong sáu tháng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.04.2021
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken và Ngoại trưởng Philippines Locsin bàn luận gì trong cuộc điện đàm?
"Bộ trưởng (Bộ trưởng Ngoại giao) Loksin thông báo về quyết định của Tổng thống Duterte về việc đóng băng việc hủy bỏ VFA trong sáu tháng nữa", Bộ trưởng cho biết trong một thông báo đăng trên Twitter.

Hiệp định quân sự giữa Hoa Kỳ và Philippines

VFA có hiệu lực từ năm 1999 và đã cấp tư cách pháp nhân cho hàng nghìn binh sĩ Mỹ được cử đến Philippines để thực hiện các cuộc tập trận và hoạt động nhân đạo.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала