Thái độ dứt khoát. Chuyên gia bình luận về tuyên bố đối đầu của Kim Jong-un với Mỹ

© REUTERS / KCNANgười đứng đầu CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên lần thứ 8
Người đứng đầu CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên lần thứ 8 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng đối đầu với chính quyền mới của Mỹ. Người đứng đầu "Trung tâm Nghiên cứu APR" Sergei Sanakoev đã đưa ra lời bình luận về động thái này.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng nước này cần chuẩn bị sẵn sàng cho cả cuộc đối thoại lẫn đối đầu với chính quyền mới của Mỹ.

Lập trường của Kim Jong-un đối với Mỹ

"Tổng thư ký Kim Jong-un nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu với Hoa Kỳ, đặc biệt là chuẩn bị toàn diện cho cuộc đối đầu nhằm bảo vệ phẩm giá của nhà nước chúng ta", - Cơ quan Điện báo Trung ương Triều Tiên đưa tin.

Hồi tháng 5, Joe Biden tuyên bố sẵn sàng gặp riêng Kim Jong-un. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Mỹ không chấp nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên và không nên làm điều này.

Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2021
Hoa Kỳ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với CHDCND Triều Tiên

Người đứng đầu "Trung tâm Nghiên cứu APR" Sergei Sanakoev bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên rằng nước này sẵn sàng đối đầu.

"Triều Tiên một lần nữa thể hiện thái độ dứt khoát rằng họ không có ý định phục tùng ý chí của kẻ mạnh, kẻ lợi dụng thực tế rằng họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề bằng con đường quân sự và đang muốn bẻ gãy ý chí của đất nước này. Giải pháp khả thi duy nhất là đàm phán đa phương về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, điều đã diễn ra từ lâu nhưng chưa có kết quả khả quan. Có vẻ như người Mỹ đang chơi con bài này vì lợi ích của họ, trước hết là để chọc tức Trung Quốc. Để lại thêm một lần nữa đưa Hạm đội Sáu của mình tới đó một cách vô căn cứ. Chúng ta không nhìn thấy những kết quả cụ thể sau đàm phán, kể cả sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt của nhà lãnh đạo Mỹ lúc bấy giờ là Donald Trump và Kim Jong-un. Hãy cùng chờ xem diễn biến tình hình đến đâu. Nhưng giải pháp tất nhiên là nằm trong vai trò trung gian của các nước như Nga và Trung Quốc”, - ông Sergei Sanakoev nói.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала