Nga cho rằng Mỹ muốn kiểm soát khu vực châu Á - Thái Bình Dương

© AP Photo / U.S. Navy, Kevin S. O'BrienQuân đội Mỹ trong chiến dịch đặc biệt ở biển Philippines. Lưu trữ ảnh
Quân đội Mỹ trong chiến dịch đặc biệt ở biển Philippines. Lưu trữ ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đô đốc Igor Kostyukov, Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên bang Nga (GRU) cho biết, Hoa Kỳ hướng tới việc thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đầu tàu của nền kinh tế thế giới

"Diễn biến đối đầu của Hoa Kỳ được thể hiện đầy đủ ở Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nơi đang biến thành "đầu tàu" của nền kinh tế thế giới. Trong báo cáo do cộng đồng tình báo Mỹ soạn thảo về diễn biến tình hình địa chính trị trong trung hạn "Xu hướng toàn cầu-2040", APAC được coi là đấu trường cạnh tranh của các cường quốc", - ông phát biểu tại Hội nghị Matxcơva lần thứ IX về An ninh Quốc tế.
Tòa nhà của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga trên Quảng trường Smolenskaya-Sennaya ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Bộ Ngoại giao Nga đánh giá hậu quả của việc triển khai tên lửa Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương
"Hoa Kỳ đặt mục tiêu thiết lập quyền kiểm soát đối với khu vực này, nơi tập trung tới 60% GDP của thế giới và tới 45% thương mại thế giới", - ông Kostyukov nói thêm.
"Trong quá trình thực hiện đường hướng chính sách này, Hoa Kỳ đang buộc phải tạo ra một liên minh chống Trung Quốc dựa trên cái gọi là "đối thoại bốn bên về an ninh", Ngoài Australia và Nhật Bản, ưu tiên còn là kéo Ấn Độ tham gia định dạng này, trong khi nước này vốn xây dựng chính sách đối ngoại của mình một cách độc lập", - ông nói.

Theo ông, "Chiến lược hành động ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương" do Lầu Năm Góc phát triển vào năm 2019 đưa ra mục đích có được ưu thế chiến lược thông qua việc tái cấu hình và xây dựng sự hiện diện quân sự, tăng cường các hoạt động huấn luyện và chiến đấu cũng như trang bị hệ thống vũ khí hiện đại cho các lực lượng vũ trang.

Sự hiện diện của Mỹ trong khu vực

"Cho đến nay, Hoa Kỳ đã tạo ra tại khu vực APAC nhóm quân Mỹ lớn nhất số lượng 400.000 quân nhân. Trong khu vực có tới hơn 200 cơ sở quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm hơn 50 căn cứ quân sự", - ông Kostyukov nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị Mátxcơva lần thứ IX về An ninh Quốc tế ở Mátxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.06.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các nước Đông Nam Á đang bị áp đặt những cấu trúc tương tự như NATO

Đô đốc cũng nói thêm rằng Washington đang tích cực sử dụng các nhóm tác chiến tàu sân bay APAC, trong số đó có nhóm do tàu sân bay Ronald Reagan dẫn đầu, thường trú tại Nhật Bản.

"Đồng thời, lần đầu tiên trong vài năm qua, bắt đầu từ năm 2020 bắt đầu triển khai đồng thời ba nhóm tác chiến tàu sân bay trong khu vực", - người đứng đầu GRU nói thêm.

Ông cũng nói rõ rằng tại căn cứ không quân Andersen (quần đảo Mariana) định kỳ hiện diện từ 4-6 máy bay ném bom chiến lược B-52, B-1 hoặc B-2, có lúc lên đến 15 máy bay mang vũ khí hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала