Ông Trump tuyên bố Trung Quốc đã tiêu hủy bằng chứng rò rỉ coronavirus từ phòng thí nghiệm

© REUTERS / Jonathan DrakeCựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cáo buộc chính quyền Trung Quốc tiêu hủy những bằng chứng dường như đã có về vụ rò rỉ coronavirus chủng mới từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông đã nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Chính trị gia cho biết ngay từ ban đầu ông đã tin chắc rằng COVID-19 bắt đầu phát tán từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.

“Tôi nghĩ đó có lẽ là một sự ngẫu nhiên. Cũng có những người cho rằng đó không phải là ngẫu nhiên”, - ông nói.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng cuộc điều tra để làm rõ nguồn gốc virus sẽ thành công hay không, Trump trả lời:

"Tôi không nghĩ như vậy, bởi vì Trung Quốc có thể đã loại bỏ nhiều bằng chứng."
"Bây giờ đã rất muộn rồi. Tôi cho rằng các bằng chứng đã bị hủy hoại nghiêm trọng", - cựu Tổng thống Mỹ nói thêm.

Giả thiết về nguồn gốc phát sinh từ phòng thí nghiệm của COVID-19

Vào ngày 13 tháng 6 được biết người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đánh giá về giả thiết coronavirus rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Tổng thống Donald Trump lắng nghe câu hỏi trong buổi lễ trao tặng Huân chương Tự do của Tổng thống cho cựu huấn luyện viên bóng đá Lou Holtz, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020, ở Washington. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2021
Ông Trump bị kiện ở Mỹ vì gọi coronavirus là "virus Trung Quốc"

Ông lưu ý rằng không loại trừ virus SARS-CoV-2 phát sinh từ phòng thí nghiệm. Theo ông Ghebreyesus, ở giai đoạn điều tra ban đầu phía Trung Quốc đã không có sự "minh bạch và hợp tác" cần thiết.

“Có khó khăn trong việc trao đổi dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu thô”, - ông kết luận.

Vào ngày 20 tháng 5, Hoa Kỳ cho biết có "bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ" cho thấy sự bùng phát đầu tiên của coronavirus SARS-CoV-2 xảy ra do rò rỉ từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu của Trung Quốc. Đáp lại, nhà chức trách Trung Quốc chỉ ra khả năng coronavirus có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm quân sự của Mỹ ở Fort Detrick. Bắc Kinh thậm chí còn yêu cầu WHO tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала