Một nước ASEAN muốn mua tàu tuần tra dự án 22160 của Nga

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhTàu tuần tra dự án 22160 "Vasily Bykov".
Tàu tuần tra dự án 22160 Vasily Bykov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Đăng ký
ST. PETERSBURG (Sputnik) - Tổng giám đốc tập đoàn đóng tàu "Ak Bars" Renat Mistakhov nói với Sputnik cho biết một trong các nước ASEAN quan tâm đến tàu tuần tra Dự án 22160 của Nga.

Sơ đồ "2 + 2"

"Một trong những nước ASEAN quan tâm đến dự án. Họ nói muốn đóng hai tàu với chúng tôi và hai tàu tại nước họ (tự đóng)", Mistakhov nói tại Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế.
Tàu “Yaroslav Mudryi”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2020
"Dự án 11664" - tàu hộ tống hay khu trục?

Khách hàng nước ngoài (chưa được tiết lộ) muốn Ak Bars kiểm soát tổ chức sản xuất và đào tạo công nhân, ông giải thích.

Theo Mistakhov, ở đây đang nói về các tàu tuần tra dự án 22160. Tổng công ty cùng với Cục Thiết kế Phương Bắc đã phát triển dự án lắp đặt trên các tàu này các hệ thống tên lửa tấn công Club (phiên bản Kalibr  xuất khẩu) và phòng không Pantsir-ME.

Trước đó, theo sơ đồ "2 + 2" tương tự, Ấn Độ đã mua lại 4 chiến hạm Dự án 11356. 2 chiếc đang được đóng tại Nga và sẽ giao cho khách hàng vào năm 2022-2023, 2 chiếc nữa sẽ được đóng tại nhà máy đóng tàu Goa Shipyard Limited (Ấn Độ).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала