Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar: "Nga là người bạn trung thành của chúng tôi"

© REUTERS / Soe Zeya TunTổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, lãnh đạo chính quyền quân sự của nước này, Thống tướng Min Aung Hlaing đang có chuyến thăm Moskva.

Myanmar mong muốn mở rộng quan hệ với Nga

"Nga là người bạn trung thành của chúng tôi, một người bạn thực sự <...>. Nước Nga cách chúng tôi rất xa, nhưng ý kiến ​​của chúng tôi trùng khớp và điều này đã được lịch sử kiểm chứng. Vì vậy, tôi muốn nóirằng nước Nga là bạn của chúng tôi mãi mãi", - ông Min Aung Hlaing nói trong cuộc phỏng vấn vào thứ Sáu với "Rossiya-24".
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiếp Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar

Theo ông Min Aung Hlaing, quan hệ giữa Myanmar và Nga có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa, thể thao và du lịch.

"Để phát triển hợp tác, cần có sự tin tưởng, và điều đó nảy sinh trong quá trình mở rộng liên hệ. Cần tìm hiểu nhau, khi đó với đầu tư mọi điều sẽ tốt hơn", - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar nói thêm.

Ông Min Aung Hlaing cũng bày tỏ hy vọng phát triển giao lưu giữa Liên bang Nga và Myanmar.

Trước đó Sputnik viết rằng Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đã gặp Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, ông Min Aung Hlaing, tại Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала