Phát ngôn viên ngoại giao Nga nói đùa về chuyện tài liệu mật để lộ sứ mệnh của tàu Anh gần Crưm

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Chuyển đến kho ảnhĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Đăng ký
Các đoạn tài liệu mật được công bố ghi cảnh khu trục hạm Defender của Anh đi qua vùng lân cận gần bờ biển Crưm là minh chứng về hành động khiêu khích kế tiếp của Anh và toan tính che đậy với sự hỗ trợ của những lời dối trá.

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết về chuyện này trên kênh Telegram hôm Chủ nhật 27 tháng 6.

Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2021
Ở Nga cho rằng Mỹ có tham gia vào vụ tàu khu trục Defender
«Các điệp viên 007 thời nay đã không còn như trước. Và bây giờ có câu hỏi bí ẩn dành cho nghị viện Anh quốc: tại sao lại cần đến «bọn tin tặc Nga» làm gì nếu như đã sẵn có các trạm xe buýt của Anh rồi?», - bà  Zakharova nói đùa.

Việc công bố tài liệu mật về tàu khu trục Defender

Trước đó, có thông tin cho rằng các đoạn tài liệu mật tiết lộ nhiệm vụ của khu trục hạm Anh Defender, đi qua sát gần Crưm, là do một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Anh làm rò rỉ. Một công dân ẩn danh «ngẫu nhiên» tìm thấy tập tài liệu sau một trạm chờ xe buýt ở Kent và đưa đến văn phòng Ban biên tập báo.

Trong tài liệu mật nói rằng việc di chuyển của khu trục hạm Anh được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch «Op Ditroite» và cần thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev trong vấn đề quyền sở hữu lãnh thổ Crưm.

Vụ việc xung quanh khu trục hạm Defender của Anh

Ngày 23 tháng 6, tàu khu trục Defender của Anh đã vượt qua biên giới Nga ở Biển Đen và tiến sâu 3 km vào vùng lãnh hải cách không xa Crưm, đến sát gần mũi Fiolent. Lực lượng tuần tra biên giới của Nga đã hai lần bắn cảnh cáo, máy bay ném bom thả bom theo hướng chuyển động của khu trục hạm, sau đó tàu chiến Anh đổi hướng.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала