Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar thảo luận các vấn đề phòng không với Bộ trưởng Quốc phòng Nga

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp phòng không S-400 "Triumph" triển khai nhiệm vụ bảo vệ không phận của Nga tại Sevastopol
Tổ hợp phòng không S-400 Triumph triển khai nhiệm vụ bảo vệ không phận của Nga tại Sevastopol - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang của Myanmar, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Min Aung Hlaing cho biết rằng tại cuộc gặp ở Matxcơva ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về các vấn đề phòng không.

Myanmar dự định mở rộng hệ thống phòng không để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

«Tại cuộc gặp, chủ yếu đã thảo luận về các vấn đề phòng không, có quan tâm song phương để tiến tới mở rộng sự hợp tác trong lĩnh vực này. Đất nước chúng tôi nằm trong diện quan tâm lợi ích của các cường quốc, vì vậy chúng tôi cần mở rộng khả năng phòng không vì an ninh quốc gia của mình», - Thống tướng Min Aung Hlaing tuyên bố.

Điều gì đã xảy ra ở Myanmar?

Lực lượng vũ trang của Myanmar đã lật đổ Chính phủ dân sự và lên nắm quyền ở nước này vào ngày 1 tháng 2, bắt giữ các lãnh đạo dân sự.

Phái quân sự giải thích hành động của họ là do đã có gian lận làm sai lệch kết quả tổng tuyển cử năm 2020 thiên về có lợi cho đảng «Liên minh Quốc gia vì Dân chủ» (NLD) cầm quyền lúc bấy giờ, nhưng chính quyền dân sự không muốn điều tra. Sau khi lên nắm quyền với sự trợ giúp của cơ chế Hiến pháp ban hành tình trạng khẩn cấp, các nhà lãnh đạo của tân chính quyền quân sự hứa hẹn sau một năm sẽ tổ chức cuộc bầu cử mới và chuyển giao quyền lực cho đảng nào giành chiến thắng. Hồi đầu tháng Tư, tại một cuộc họp báo ngắn ở Naypyidaw, đại diện chính thức của chính quyền quân sự là Tướng Zaw Min Tun đã nêu ra một mốc dự kiến ​​khác để tiến hành bầu cử: trong vòng hai năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала