Các ông mất trí rồi à? Chuyên gia quân sự bình luận sau tuyên bố của London về sự kiện Defender

© REUTERS / Ministry of Internal Affairs ofTàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận cảng Biển Đen của Batumi, Georgia, ngày 26/6/2021
Tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận cảng Biển Đen của Batumi, Georgia, ngày 26/6/2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Đăng ký
Việc làm mất tài liệu trong đó có kế hoạch để tàu khu trục Defender của Hải quân Anh đi qua vùng nước của Nga ở Biển Đen là một sai lầm. Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev nói lên ý kiến về vấn đề này. Theo ông, tất cả các chiến dịch thông tin của London chống lại Nga đều là lố bịch.

Phát biểu tại cuộc điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Mua sắm Quốc phòng Anh Jeremy Quin tuyên bố, việc làm mất tài liệu trong đó có kế hoạch để tàu khu trục Defender của Hải quân Anh đi qua vùng nước của Nga ở Biển Đen là sai lầm của "một người cụ thể".

Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Phát ngôn viên ngoại giao Nga nói đùa về chuyện tài liệu mật để lộ sứ mệnh của tàu Anh gần Crưm
"Có vẻ như đó là một sai lầm. Tôi không muốn đưa ra bình luận thêm trước khi có kết quả điều tra, nhưng có vẻ như đây là sai lầm của một người cụ thể", - ông nói.

Theo Jeremy Quin, có một nhân viên báo cáo đã để mất tài liệu quốc phòng nhạy cảm. Một cuộc điều tra đã được khởi động. Ông Quin hứa rằng, "cuộc điều tra sẽ được thực hiện một cách triệt để nhất".

Trước đó, hãng thông tấn BBC tiết lộ: vào ngày 22/6, một ngày trước khi vụ việc xảy ra, một người dân ở Kent, Anh, đã tìm thấy các tài liệu mật của Bộ Quốc phòng tại một bến xe buýt, trong đó đề cập đến hành động của con tàu Anh tiếp cận bán đảo Crưm. Những người phát hiện tài liệu này đã lập tức liên hệ với Đài BBC sau khi xem được nội dung nhạy cảm. Theo các tài liệu mật, Anh Quốc đã suy đoán phía Nga sẽ phản ứng như thế nào đối với con tàu khi nó đến gần bán đảo Crưm.

© REUTERS / Ministry of Internal Affairs ofTàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận cảng Biển Đen của Batumi, Georgia, ngày 26/6/2021
Các ông mất trí rồi à? Chuyên gia quân sự bình luận sau tuyên bố của London về sự kiện Defender - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh tiếp cận cảng Biển Đen của Batumi, Georgia, ngày 26/6/2021

Trả lời phỏng vấn của Sputnik, nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị và Xã hội học của Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov, thành viên Hội đồng chuyên gia của tổ chức “Sĩ quan Nga”, bày tỏ quan điểm rằng, tình huống do các cơ quan đặc nhiệm của Anh và các nhà báo trình bày không có tính thuyết phục đến mức họ không tin vào nó ngay cả ở chính nước Anh.

Tàu khu trục Defender của Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.06.2021
Ở Anh giải thích về việc mất tài liệu về tàu khu trục Defender
"Rõ ràng, đây là hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật, đúng như vậy. Và, bạn biết đấy, điều thú vị nhất: các dịch vụ đặc biệt đã yêu cầu hãng BBC thực hiện hành vi này, nhưng, BBC không nghĩ ra thứ gì thông minh hơn " một bến xe buýt". Bây giờ các dịch vụ đặc biệt đang tìm cách giải thích vụ việc này. Vụ cố ý làm lộ tài liệu bí mật có mục tiêu - để cho chúng tôi biết điều gì đó, nhưng, theo tôi, đây cũng là cách biện hộ cho hành động sai trái của mình. Bởi vì cả những người Anh và cộng đồng phương Tây nêu câu hỏi: Liệu chúng ta đang chuẩn bị chiến đấu với Nga? Các ông mất trí rồi à? Các ông có muốn phát động thế chiến thứ ba? Theo tôi, chiến dịch thông tin cường điệu này có thể được đặt ngang hàng với chiến dịch được tổ chức chống lại Nga có liên quan đến vụ đầu độc ở Salisbury, cũng như nhiều chiến dịch tuyên truyền phi logic của Anh thật là lố bịch", - ông Alexander Perendzhiev nói.

Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, tàu khu trục Defender của Anh đã vượt qua lãnh hải của Nga gần Crưm và tiến vào vùng biển của Nga tới 3 km. Tàu khu trục Defender đã phải rời đi sau khi tàu tuần tra biên giới nổ súng cảnh cáo và máy bay tiêm kích Su-24M ném bom cảnh báo dọc hướng đi của khu trục hạm.

Nhà báo BBC có mặt trên tàu Anh vào thời điểm xảy ra vụ việc thừa nhận rằng, con tàu cố tình đi vào lãnh hải của Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố: “Màn trình diễn của Anh trong vụ tàu khu trục HMS Defender khiến London không có cớ gì để thoát ra. Đó là một vụ khiêu khích”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала