Không quân Nga hoàn thiện phương pháp tiêu diệt tàu chiến ở Biển Đen

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen
Máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM trong các bài tập chiến thuật của không quân hải quân Hạm đội Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng không quân của Hạm đội Biển Đen, cùng với không quân của Quân khu phía Nam, đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện tác chiến trên Biển Đen, phòng thông tin của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Cuộc tập trận Sea Breeze 2021

Vào thứ Hai 28 tháng 6, tại khu vực tây bắc của Biển Đen đã triển khai cuộc tập trận quy mô lớn Sea Breeze kéo dài đến ngày 10/7, tham gia có 5 nghìn quân, 40 máy bay và 32 tàu chiến các loại từ 32 quốc gia, bao gồm Ukraina, Mỹ và các nước thành viên NATO.  Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen "thực hiện một loạt các biện pháp nhằm kiểm soát hành động của các tàu chiến" tham gia tập trận. 

Tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Tàu khu trục Mỹ lên đường đến Biển Đen tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2021
"Các phi đội máy bay của lực lượng không quân biển và phòng không Hạm đội Biển Đen cùng với lực lượng không quân của Quân khu phía Nam đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện trên Biển Đen, thực hành nhiệm vụ dùng tên lửa và bom tấn công tàu chiến của kẻ địch giả định", - thông báo cho biết.

Được biết rằng lực lượng không quân biển của Hạm đội Biển Đen sử dụng máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30SM và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M, còn không quân của Quân khu phía Nam - máy bay ném bom Su-34 và máy bay tiêm kích đánh chặn Su-27. Trước khi tiến hành các chuyến bay chung của Hạm đội Biển Đen và Quân khu phía Nam, biên đội máy bay đổ bộ Be-12 của không quân biển đã thực hiện trinh sát các mục tiêu giả định trên Biển Đen.

"Là một phần chương trình bay huấn luyện, các phi công đã thực hiện các nhiệm vụ bay đơn giản và phức tạp ở độ cao trung bình và thấp, có tính đến việc vượt qua các phương tiện phòng không của tàu địch giả định", - thông báo cho biết thêm.

Cụ thể, để tiêu diệt "kẻ địch" trên biển, các phi công đã thực hiện phương pháp tiếp cận chiến đấu theo cặp và đơn lẻ, thực hành phóng tên lửa và ném bom mô phỏng vào các vị trí mục tiêu mô phỏng một phân đội tàu mặt nước đóng giả kẻ địch. Hai tàu đổ bộ cỡ lớn Saratov và Orsk đóng giả phân đội tàu địch giả định.

Được biết tham gia nhiệm vụ huấn luyện có hơn 10 máy bay của lực lượng không quân biển và phòng không của Hạm đội Biển Đen, cũng như lực lượng không quân của Quân khu phía Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала