Ông Putin chia buồn với Tổng thống Philippines liên quan đến vụ tai nạn máy bay

© REUTERS / Armed Forces of the Philippines / Joint Task Force SuluHiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines
Hiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau vụ rơi máy bay vận tải quân sự, theo trang web của Điện Kremlin.
"Thưa ngài Tổng thống kính mến, xin nhận lời chia buồn sâu sắc của chúng tôi trước hậu quả thương tâm của thảm họa máy bay vận tải quân sự trên đảo Holo, cũng như mong muốn cho tất cả các nạn nhân nhanh chóng bình phục", - bức điện viết.

Chuyện gì đã xảy ra?

Máy bay C-130 của Không quân Philippines đã bị rơi hôm Chủ nhật khi cố gắng hạ cánh xuống đảo Holo ở tỉnh Sulu. Như Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Tướng Sirilito Sobehana thông báo, theo dữ liệu sơ bộ, máy bay đã không xuống được đường băng.

© REUTERS / Armed Forces of the Philippines / Joint Task Force SuluHiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines
Ông Putin chia buồn với Tổng thống Philippines liên quan đến vụ tai nạn máy bay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Hiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines

Đại sứ quán Nga tại Philippines đã bày tỏ lời chia buồn về vụ rơi máy bay quân sự của lực lượng vũ trang nước này ở tỉnh Sulu.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thông tin về vụ rơi máy bay C-130 của Lực lượng vũ trang Philippines tại (tỉnh) Sulu vào ngày 4 tháng 7 năm 2021. Đại sứ quán Nga gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình những người thiệt mạng và mong muốn các nạn nhân hồi phục nhanh chóng", - như nội dung thông cáo của phái đoàn ngoại giao Nga viết trên Facebook.

Kết thúc hoạt động tìm kiếm

Hôm thứ Hai, Edgard Arevalo - phát ngôn viên của lực lượng vũ trang nước này cho biết hoạt động tìm kiếm trong khu vực máy bay quân sự rơi ở phía tây nam Philippines đã hoàn tất. Trước đó, Arevalo cho biết hậu quả của vụ rơi máy bay là 52 người chết, 49 binh sĩ và 3 dân thường bị thương. Ông lưu ý rằng: sau sự cố, các chuyến bay của máy bay quân sự C-130 đã bị đình chỉ.

© REUTERS / Bogs MuhajiranHiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines
Ông Putin chia buồn với Tổng thống Philippines liên quan đến vụ tai nạn máy bay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2021
Hiện trường vụ tai nạn máy bay C-130 của Không quân Philippines

Arevalo cũng nói rằng họ đã biết về vụ rơi máy bay. Máy bay C-130 đã bay tổng cộng 11.000 giờ, các phi công "dày dạn kinh nghiệm" và "đáp ứng các yêu cầu" cho các chuyến bay trên máy bay này, ông lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала