Lầu Năm Góc nói Nga không gây trở ngại cho cuộc tập trận của NATO ở Biển Đen

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hành động của quân đội Nga không gây trở ngại cho NATO và các đối tác liên minh tiến hành cuộc tập trận Sea Breeze ở Biển Đen, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.
“Chúng tôi đang tập trung vào cuộc tập trận Sea Breeze 2021 và nó đang diễn ra khá tốt. Giai đoạn tích cực của các cuộc diễn tập vẫn tiếp tục. Tôi chưa nghe nói về bất kỳ khó khăn nào trong cuộc tập trận Sea Breeze-2021 do hành động của Nga”, - ông Kirby nói.

Cuộc diễn tập quân sự quốc tế lớn nhất từ trước đến nay Sea Breeze-2021 được tổ chức tại khu vực Biển Đen từ ngày 28/6 đến ngày 10/7. Năm nghìn binh sĩ từ 32 quốc gia, cũng như 32 tàu thuyền, 40 máy bay và 18 đội đặc nhiệm và thợ lặn tham gia. Một bộ phận trong số đó là từ các nước thành viên NATO.

Tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Tàu khu trục Mỹ lên đường đến Biển Đen tham gia cuộc tập trận Sea Breeze-2021

Ukraina và các quốc gia phương Tây gần đây đã bày tỏ quan ngại trước việc dường như Nga tăng cường "các hành động gây hấn" gần biên giới Ukraina. Washington thông báo về sự leo thang "gây hấn của Nga" và việc di chuyển quân Nga ở Crưm và biên giới phía đông Ukraina.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng Nga đang di chuyển quân trong lãnh thổ của mình và theo quyết định của riêng mình. Theo ông, điều này không đe dọa bất kỳ ai và không khiến người nào phải lo lắng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала