Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu tên các nước có "nguy cơ cao" về tội ác diệt chủng

© AP Photo / Luis M. AlvarezBộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Trung Quốc, Myanmar, Ethiopia, Syria, Iraq và Nam Sudan vào danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về tội ác diệt chủng và chiến tranh, báo cáo do BNG công bố cho biết.

Theo một đạo luật được Quốc hội thông qua vào năm 2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có nghĩa vụ báo cáo hàng năm với Quốc hội về những công việc đã thực hiện trong năm về bảo vệ quyền con người trên thế giới. Trong tài liệu công bố hôm thứ Hai (12/7), Trung Quốc, Myanmar, Ethiopia, Iraq, Syria và Nam Sudan bị liệt vào danh sách các quốc gia có "nguy cơ cao".

BNG lý giải việc đưa ra kết luận như vậy là vì "một trong những yếu tố đáng tin cậy nhất về khả năng có những hành vi tàn bạo là những hành vi ấy đã xảy ra ở những khu vực được nói đến trong quá khứ gần đây".

Người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Một nhóm nước do Mỹ dẫn đầu bày tỏ lo ngại cho người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc
"Chính quyền này sẽ bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới và coi việc ngăn chặn không để xảy ra các hành động tàn bạo là ưu tiên then chốt trong số các lợi ích an ninh quốc gia và là trách nhiệm đạo đức quan trọng nhất", - báo cáo có đoạn viết.

Gần đây, những lời chỉ trích đối với chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương từ các nước phương Tây, các tổ chức nhân quyền và giới truyền thông đã gia tăng mạnh mẽ. EU, Mỹ, Canada và Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc với cáo buộc vi phạm quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đàn áp các dân tộc thiểu số và sử dụng lao động cưỡng bức. Hoa Kỳ tuyên bố rằng hành động của Trung Quốc chống lại người Duy Ngô Nhĩ có thể bị coi là hành động diệt chủng. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала