Maduro kể về hai vụ mưu sát nhằm vào ông

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng gần đây đã có hai vụ mưu sát nhằm vào ông.
Ngảy 24 tháng 6 ngay trong lễ  kỷ niệm 200 năm Trận chiến Car abobo đã có âm mưu ám sát tôi, đó lại là một vụ tấn công sử dụng máy bay không người lái nữa mà chúng tôi ngăn chặn được và  vô hiệu hóa", - nguyên thủ quốc gia nói.
"Một âm mưu ám sát tôi cũng đã được thực hiện vào ngày 5 tháng 7, trong lễ diễu binh", - ông Maduro nói thêm.
Đó là ngày kỷ niệm ký Tuyên ngôn độc lập của Venezuela.

Vụ ám sát Tổng thống Venezuela bằng máy bay không người lái trước đó được thực hiện vào tháng 8/2018.

 Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2019
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro: Họ dùng 32 kẻ giết thuê để ám sát tôi

Một số drone gắn chất nổ bay đến khán đài nơi ông Maduro đang phát biểu trong lễ diễu binh. Một số lính cận vệ bị thương, nguyên thủ quốc gia vô sự.

Ngoài ra, vào tháng 8 năm 2019, nhà lãnh đạo Venezuela cáo buộc cựu Tổng thống Colombia Alvaro Uribe Velez có âm mưu ám sát ông.

Vào tháng 6 năm 2019, Maduro tuyên bố rằng âm mưu ám sát ông tiêu tốn khoảng 20 triệu USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала