«Các nước NATO Tây Âu sẽ không muốn phải ôm lấy trách nhiệm trong quan hệ với một nước đang trong tình trạng chiến tranh với một siêu cường hạt nhân», - ông giải thích.
Theo quan điểm của chuyên gia này, mong muốn của Ukraina gia nhập Liên minh là «cam chịu thất bại» và làm xao nhãng việc tìm kiếm những giải pháp xây dựng và thực tế hơn để cải thiện an ninh của đất nước.
Lộ trình của Ukraina để nhận thẻ thành viên NATO
Verkhovnaya Rada của Ukraina hồi tháng 12 năm 2014 đã đưa sửa đổi vào hai đạo luật, từ bỏ quy chế không liên kết khối của Nhà nước. Tháng 2 năm 2019, Quốc hội Ukraina thông qua sửa đổi Hiến pháp, quy nhận đường lối của đất nước là gia nhập EU và NATO. Ukraina đã trở thành quốc gia thứ sáu nhận quy chế đối tác của NATO với khả năng mở rộng thêm.
Cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen trước đó đã tuyên bố, để gia nhập khối Liên minh, Ukraina sẽ cần đáp ứng hàng loạt tiêu chí, mà việc thực hiện sẽ mất rất nhiều thời gian. Các chuyên gia cho rằng Kiev sẽ không thể mơ nhận tấm thẻ thành viên NATO trong vòng 20 năm tới.
Quan hệ Nga-Ukraina
Quan hệ giữa Matxcơva và Kiev xấu đi sau khi Crưm sáp nhập với Nga và trong bối cảnh xung đột vũ trang ở Donbass. Kiev nhiều lần cáo buộc Nga can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraina và đến tháng 1 năm 2015, chính thức tuyên bố Nga là «quốc gia gây hấn». Điện Kremlin không chỉ một lần bác bỏ những cáo buộc này, nhấn mạnh rằng Matxcơva quan tâm để Kiev vượt qua khủng hoảng kinh tế và chính trị.