Anh tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Taliban

© AP Photo / Reza ShirmohammadiPhong trào Taliban
Phong trào Taliban - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nếu cần thiết, Vương quốc Anh sẵn sàng hợp tác với phong trào Taliban* nếu lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết.
"Với bất kỳ lực lượng nào trong chính phủ, nếu họ tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế cụ thể, thì chính phủ Anh sẽ hợp tác", - Bộ trưởng nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph.

Bản thân ông Wallace hiểu rằng một quyết định như vậy có thể vấp phải những phản ứng không đồng nhất, nhưng cách tiếp cận thực dụng có thể là cơ sở để xây dựng nền hòa bình bền vững.

"Trong bất kỳ tiến trình hòa bình nào rồi anh cũng phải hòa hoãn với kẻ thù", - chính trị gia nói.

Tuy nhiên, chính trị gia này cho rằng phe Taliban đang muốn được quốc tế công nhận, vì vậy nên họ sẽ phải từ bỏ các phương pháp cực đoan.

Đại diện phái đoàn của văn phòng chính trị của Taliban Mohammad Sohail Shahin tại một cuộc họp báo ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Taliban* đưa ra các điều kiện ngừng bắn ở Afghanistan
“Việc xây dựng một nhà nước cần có kinh phí và sự hỗ trợ, mà anh sẽ không thể có được điều đó khi mang mặt nạ kẻ khủng bố”, - ông Wallace nói.

Ở Afghanistan đang diễn ra đối đầu giữa lực lượng quân chính phủ và Taliban, những kẻ đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ quan trọng ở nông thôn và tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các thành phố lớn khi lực lượng quân đội quốc tế rút khỏi đất nước. Taliban* tuyên bố đã kiểm soát được 85% lãnh thổ nước này. Với nỗ lực chống lại điều đó, lực lượng an ninh Afghanistan đang tiến hành các hoạt động chống khủng bố trên khắp đất nước.

*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала