Các chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ không can thiệp được vào "Dòng chảy phương Bắc -2"

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ sẽ không thể can thiệp vào "Dòng chảy phương Bắc -2", bất chấp những ý kiến đe dọa từ Quốc hội, các chuyên gia nhận định.

Một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đe dọa sẽ ngăn chặn phê chuẩn các để cử của Bộ Tài chính Mỹ trừ khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với đường ống "Dòng chảy phương Bắc -2".

Mất thời gian vô ích

“Quốc hội có thể nổi giận bao nhiêu tùy thích, nhưng cả họ lẫn Biden đều không thể ngăn cản việc xây dựng”, - ông Michael Brenner, giáo sư về các vấn đề quốc tế tại Đại học Pittsburgh cho biết.

Theo ông, việc đó chỉ "mất thời gian vô ích".

Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2021
Nghị sĩ Mỹ đưa ra tối hậu thư cho chính phủ liên quan đến "Dòng chảy phương Bắc -2"
"Washington có hai mối quan tâm: trước hết là làm suy yếu Nga, và bán khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khai thác ở Mỹ với giá đắt hơn vì các lý do kinh tế và chính trị. Chính vì vậy mà chúng ta áp đặt LNG cho toàn khu vực thông qua việc gây sức ép, dọa dẫm và những thứ khác đại loại như vậy”, - giáo sư Brenner nói.

Đồng thời, ông nhắc lại rằng dự án  "Dòng chảy phương Bắc -2" khởi thủy là sáng kiến của Đức, quốc gia cần khí đốt của Nga sau khi có quyết định dừng hoạt động các nhà máy điện hạt nhân ở Đức.

"Đường ống hiện tại đi qua Ukraina không đủ, không đáng tin cậy do nước này đang trong tình trạng bất ổn, và hơn nữa nó tốn kém hơn. Sẽ không có vị Thủ tướng Đức nào ủng hộ, thậm chí là nghĩ đến việc dừng tuyến đường ống đã hoàn thành", - ông Brenner nói.

Nhà phân tích tài chính và cựu giám đốc ngân hàng Martin Hutchinson cho biết ông không tin lời kêu gọi của các thượng nghị sĩ sẽ có kết quả.

"Câu chuyện quái quỷ này gần như đã kết thúc. Có lẽ ngay từ ban đầu nó đã là một cố gắng vô ích. Như thường lệ, Mỹ phản ứng gay gắt thái quá", - Hutchinson nói về đường ống dẫn khí đốt.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала