Hoa Kỳ ngừng cấp kinh phí bảo trì trực thăng Mi-17 ở Afghanistan

© AP Photo / Kristin M. HallTrực thăng Mi-17, Afghanistan
Trực thăng Mi-17, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Từ năm tới, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ ngừng tài trợ cho việc bảo trì các máy bay trực thăng Mi-17 mà Không quân Afghanistan đang sử dụng.
«Không quân Afghanistan từng bước rời xa việc sử dụng loại Mi-17 do Nga sản xuất. Trong năm tài chính 2022, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dự trù cấp kinh phí lần cuối cùng để bảo dưỡng số trực thăng Mi-17 này», - Tổng thanh tra đặc biệt về Tái thiết Afghanistan cho biết trong báo cáo hàng quý trình Quốc hội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2021
Hoa Kỳ chở khỏi Afghanistan trang thiết bị trên 104 chuyến máy bay

Đồng thời, báo cáo lưu ý, số Mi-17 này vẫn thuộc cơ số phi đội trực thăng Afghanistan để đảm bảo khả năng chiến đấu, chừng nào chưa đủ tiềm năng sẵn sàng để sử dụng trực thăng UH-60 Black Hawk và chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi sang loại trực thăng vận tải quân sự CH-47 Chinook. Như báo cáo cho biết, Không quân Afghanistan hiện sở hữu 56 máy bay trực thăng Mi-17, trong đó 32 chiếc sẵn sàng để vận hành.

Máy bay trực thăng đa năng Mi-17

Máy bay trực thăng đa năng hạng trung thuộc dòng Mi-17 là mẫu hiện đại hóa sâu của dòng máy bay Mi-8 đã chứng tỏ là đắc dụng. Hiệu suất bay-kỹ thuật tuyệt hảo, độ linh hoạt cao  và đa năng đã khiến trực thăng này là mẫu được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Thời điểm hiện nay, có hơn 12 nghìn máy bay trực thăng thuộc dòng Mi-8/17 đã được xuất xưởng.

© Sputnik / Alexey KudenkoCác trực thăng Mi-17
Hoa Kỳ ngừng cấp kinh phí bảo trì trực thăng Mi-17 ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Các trực thăng Mi-17
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала