Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công tàu Mercer Street

© AP Photo / Frederic J. BrownAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ dựa trên thông tin có được chắc chắn rằng Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street gần đây, "không có lời biện minh nào” cho cuộc tấn công này", Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố.
"Sau khi kiểm tra các thông tin có được, chúng tôi tin chắc rằng Iran đã thực hiện vụ tấn công đó dẫn đến cái chết của hai người vô tội, bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái có gắn thiết bị nổ - loại phương tiện sát thương mà họ (Iran) đang triển khai ngày càng nhiều trong khu vực", - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra thông báo, trích lời ông Blinken.
Theo ông, "không có lời biện minh nào cho vụ tấn công này".
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Mỹ đang liên hệ với các đối tác của mình, trong đó có các đối tác trong khu vực, để tiến hành các bước đi tiếp theo liên quan đến vụ tấn công tàu Mercer Street. "Lời đáp trả tương xứng", theo ông Blinken, sẽ được đưa ra "trong tương lai gần".
UAV - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2021
Mỹ cho rằng tàu Mercer Street bị máy bay không người lái tấn công
“Chúng tôi đang làm việc với các đối tác để xem xét các bước đi tiếp theo của mình, đồng thời tham khảo ý kiến cơ quan chức năng của các nước trong và ngoài khu vực liên quan đến sự đáp trả tương xứng sẽ được đưa ra trong tương lai gần", - ông nói.
Ngoại trưởng Blinken kết thúc phát biểu bằng việc thay mặt Hoa Kỳ bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói rằng Iran đứng sau vụ tấn công con tàu ở ngoài khơi Oman. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Tehran không liên quan đến vụ tấn công tàu Mercer Street.

Vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street

Công ty điều hành Zodiac Maritime hôm thứ Sáu cho biết tàu chở dầu Mercer Street thuộc sở hữu của Nhật Bản bị cướp biển công ở Ấn Độ Dương. Có thông tin nói rằng hai thành viên thủy thủ đoàn là công dân Vương quốc Anh và Romania đã thiệt mạng. Sau đó, thủy thủ đoàn giành lại quyền kiểm soát con tàu và tiếp tục di chuyển với sự tháp tùng của tàu Hải quân Mỹ. Hãng tin Associated Press nhấn mạnh rằng con tàu mang cờ Liberia ấy có quan hệ với tỷ phú Israel Eyal Ofer, người sở hữu tập đoàn Zodiac. Bộ chỉ huy trung tâm lực lượng vũ trang Hoa Kỳ (CENTCOM) dựa vào dữ liệu sơ bộ nhận định rằng vụ tấn công con tàu được thực hiện bằng máy bay không người lái.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала