Ukraina nói về yêu cầu đối với Mỹ liên quan đến "Dòng chảy phương Bắc -2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Paul LangrockDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong điều kiện "Dòng chảy phương Bắc -2" hoàn thiện thi công, Ukraina nên yêu cầu Mỹ cấp cho mình quy chế đồng minh chủ yếu bên ngoài NATO, chuyên gia về các vấn đề chính trị Ukraina Taras Semenyuk cho biết trên kênh truyền hình “Ukraina 24”.
"Tôi nghĩ vấn đề "Dòng chảy phương Bắc -2" đã được giải quyết về mặt chiến lược, tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Đức đã quyết định về dự án này", - ông Semenyuk nói.
Theo chuyên gia, Tổng thống Vladimir Zelensky cần nêu ra chủ đề này trong cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2021
Mỹ kêu gọi Ukraina "giữ im lặng" về thỏa thuận “Dòng chảy phương Bắc -2”
"Rõ ràng, điều này không thể thực hiện được ngay trong một sớm một chiều, nhưng tôi nghĩ rằng Tổng thống Zelensky có thể đã bắt đầu theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng như vậy. Có lẽ điều này đang được thảo luận, tôi chưa xem các tài liệu chuẩn bị cho chuyến thăm. Tôi hy vọng vấn đề đó chắc chắn sẽ được đưa ra”, - chuyên gia bày tỏ hy vọng.
Theo chuyên gia này, sau khi đường ống đi vào hoạt động, mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Ukraina được cho là sẽ gia tăng, khi hệ thống vận chuyển khí đốt của nước này vào thời điểm hiện tại "là một nguồn lực đã sử dụng".
"Quy chế đặc biệt đồng minh bên ngoài NATO là một lựa chọn tốt, cho đến nay là lựa chọn tốt nhất, theo quan điểm của tôi, có thể đưa ra đối với Hoa Kỳ và tiến hành đàm phán theo hướng đó", - ông Semenyuk nói thêm
Trước đó, Berlin và Washington đã ra tuyên bố chung về "Dòng chảy phương Bắc -2". trong đó nói rằng đường ống dẫn khí đốt được xây dựng xong cần phải đảm bảo để việc vận chuyển nhiên liệu cung cấp cho châu Âu từ Nga trung chuyển qua Ukraina vẫn tiếp tục duy trì sau năm 2024. Đức cũng cam kết sẽ tìm cách áp đặt các biện pháp trừng phạt của Brussels đối với Moskva nếu nước này sử dụng việc xuất khẩu năng lượng như công cụ để gây ảnh hưởng.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала