Quan chức Anh từng đánh mất mất tài liệu của Quốc phòng muốn giữ chức ở NATO

© AFP 2023 / Jean-Christophe VerhaegenNATO
NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tài liệu bí mật của Quốc phòng Anh về tàu khu trục Defender, được tìm thấy tại một bến xe buýt hồi tháng 6, bị mất do lỗi của quan chức cấp cao Angus Lapsley, báo Guardian dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết.
Được biết, Lapsley nằm trong danh sách chờ vào vị trí đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại NATO. Sau khi mất giấy tờ, quan chức này ít có khả năng được thăng chức hơn, nhưng vẫn còn cơ hội, tờ báo viết. Lapsley được Bộ Ngoại giao cử đến làm việc tạm thời tại Bộ Quốc phòng, nhưng nay đã trở lại Bộ Ngoại giao, ông cũng bị tước quyền tiếp cận các tài liệu mật.
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Phát ngôn viên ngoại giao Nga nói đùa về chuyện tài liệu mật để lộ sứ mệnh của tàu Anh gần Crưm
"Tuy nhiên, quyết định về hình phạt cuối cùng vẫn chưa được đưa ra", - tờ báo viết, lưu ý rằng quan chức này rất có thể sẽ bị từ chối quyền tiếp cận bí mật nhà nước trong vài tháng.
Theo Guardian, một số nguồn tin trong chính phủ không hài lòng vì vị quan chức kia không bị phạt để làm gương: theo quan điểm của họ, điều này sẽ khiến cho các bộ ngành liên quan khó áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những nhân viên cấp dưới mắc lỗi tương tự. Bộ Quốc phòng không tìm thấy dấu vết gián điệp trong các hành động của Lapsley và kết luận rằng tất cả các tài liệu đã được trả lại, tờ báo cho biết.

Sự cố tàu khu trục Anh

Cuối tháng 6, tàu khu trục Defender của Anh đã vượt qua biên giới Nga gần Mũi Fiolent (Crưm). Tàu biên phòng Nga sau nhiều lần cảnh báo đã nổ súng cảnh cáo, máy bay Su-24M ném bom cảnh cáo dọc đường đi của tàu khu trục. Bộ Quốc phòng Anh và Văn phòng chính phủ nước này khẳng định rằng tàu khu trục của họ không bị bắn và không ở trong lãnh hải của Nga.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng nói rằng Nga đang tiến hành diễn tập ở Biển Đen và đã thông báo trước với "cộng đồng hàng hải" về cuộc diễn tập đó. Tuy nhiên, một nhà báo trên tàu của Anh khẳng định con tàu này cố tình đi vào lãnh hải của Nga.
Trong quá trình cuộc giao lưu trực tiếp với nhân dân Nga hôm thứ Tư, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng hành động khiêu khích với sự tham gia của tàu Defender ngay sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ là thể hiện thái độ thiếu tôn trọng của phương Tây đối với lựa chọn của cư dân Crưm. Ông Putin lưu ý rằng không chỉ người Anh, mà trong vụ khiêu khích này ở Biển Đen có cả người Mỹ tham gia - máy bay do thám của Hoa Kỳ đã cố gắng ghi lại hành động đáp trả của quân nhân Nga.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала