Mỹ cấp quyền tị nạn tạm thời cho một số cư dân chọn lọc của Hồng Kông

CC BY-SA 2.0 / Ironypoisoning / The slums in Causeway Bay.Khu ổ chuột ở Hong Kong
Khu ổ chuột ở Hong Kong - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh cấp quyền tị nạn tạm thời tại Mỹ cho một số cư dân riêng biệt của Hồng Kông.
"Hôm nay, Tổng thống Joe Biden đã ký bản ghi nhớ ra lệnh hoãn trục xuất một số cư dân riêng biệt của Hồng Kông đang ở Mỹ và cung cấp cho họ quyền tị nạn tạm thời", thông cáo báo chí cho biết.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.04.2021
Bắc Kinh phản đối tuyên bố của Mỹ, Nhật Bản về Đài Loan và Hồng Kông
Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho Bộ An ninh Nội địa hoãn trục xuất trong một năm rưỡi bất kỳ cư dân Hồng Kông nào đang ở Mỹ vào ngày bản ghi nhớ được ký kết. Danh sách các trường hợp ngoại lệ gồm những người muốn tự nguyện trở về quê hương, đã phạm tội hoặc ít nhất hai lần vi phạm pháp luật tại Mỹ, cũng như những người mà sự hiện diện có thể gây ra "hậu quả tiêu cực nghiêm trọng chính sách đối ngoại" đối với nước Mỹ.

Hỗ trợ của Hoa Kỳ cho người dân Hồng Kông

Tổng thống Joe Biden cũng ra lệnh cung cấp cho người Hồng Kông cơ hội việc làm tại Mỹ.
Bộ ngoại giao Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.07.2021
Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Hoa Kỳ vì Hồng Kông
Theo Nhà Trắng, quyết định này thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với người dân Hồng Kông trước sự "tiếp tục đàn áp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và nói rõ rằng Mỹ sẽ không thờ ơ trước sự vi phạm cam kết quốc tế của Trung Quốc.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ về những nỗ lực đơn phương nhằm hạn chế quyền tự trị của Hồng Kông và xâm phạm quyền công dân của người dân thuộc địa cũ của Anh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала