Mỹ lên kế hoạch hồi sinh "đội quân ma" vì Nga và Trung Quốc

© Ảnh : U.S. Air Force / John R. WrightQuân đội Mỹ trong cuộc tập trận Swift Response 21 của NATO
Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Swift Response 21 của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Mỹ đang chạy đua công nghệ với Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực phương tiện mặt đất không người điều khiển, Popular Mechanics viết.
Tác giả Kyle Mizokami lưu ý rằng Quân đội Mỹ hiện đang nghiên cứu ba loại đơn vị tác chiến tự động, khác nhau về kích thước, trang bị kỹ thuật và nhiệm vụ thực hiện.
Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2021
Mỹ cần thay đổi hành vi của mình trước khi muốn dạy dỗ Nga và Trung Quốc
Theo nhà báo Kyle Mizokami, hướng đi này đặc biệt quan trọng, vì các thiết bị không người điều khiển tương tự đang được phát triển ở Nga và Trung Quốc. Ông Mizokami nhấn mạnh rằng quốc gia đầu tiên cung cấp cho quân đội số lượng robot chiến đấu cần thiết sẽ có lợi thế đáng kể.
Bài báo cũng trích dẫn lời của Thiếu tướng Ross Coffman, người đã so sánh những diễn biến mới với "đội quân ma" của tướng Patton trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
“Khi ở trong bóng tối và nghe thấy tiếng những cỗ máy này tiếp cận, trong khi hoàn toàn không xác định được vị trí của chúng, điều đó vô cùng đáng sợ”, - ông Ross Coffman nói.

Đội quân ma là gì?

Đây là tên đơn vị lính Mỹ trong Thế chiến thứ hai, mục đích chính là ngụy trang thành nhóm quân đồng minh khác để đánh lạc hướng kẻ thù. Những người lính này sử dụng xe tăng giả, xe tải và phát sóng vô tuyến giả. Thông tin về đơn vị này  được mật hóa ở cấp độ cao, chỉ được Chính phủ công khai hóa vào năm 1996.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала