Mỹ kêu gọi OPEC từ bỏ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu

© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nên bãi bỏ việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi để đưa giá dầu giảm xuống. Tuyên bố này được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.
Như nhà lãnh đạo nước Mỹ nhấn mạnh, Hoa Kỳ đã "nói rõ để OPEC, các nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giớ, hiểu rằng việc cắt giảm sản lượng được thực hiện trong thời kỳ đại dịch cần được bãi bỏ khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi để giảm giá cho người tiêu dùng".
Ông lưu ý rằng việc giảm giá dầu vẫn chưa làm giảm giá bán lẻ xăng đối với hầu hết các công dân Hoa Kỳ.
"Đây không phải là những gì mọi người mong đợi trong một thị trường mang tính cạnh tranh", - nguyên thủ quốc gia nhấn mạnh.
Theo ông, chính quyền Hoa Kỳ dự định sử dụng tất cả các công cụ để theo dõi tình hình xung quanh giá xăng trong nước và "chặn đứng bất kỳ hành động bất hợp pháp nào liên quan đến việc tăng giá".
Khai thác dầu mỏ tại bang Bắc Dakota, Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2020
Gia hạn thỏa thuận OPEC +: Liệu các công ty đá phiến của Mỹ có nên lo lắng hay không?
“Chúng tôi đang hành động để giải quyết vấn đề giá xăng. Giá xăng hôm nay thấp hơn so với đầu thập niên này, nhưng chúng vẫn cao đủ để hạn chế các gia đình lao động ở Mỹ”, - ông Biden nói thêm.
Đoạn ghi âm bài phát biểu của ông đã được công bố trên cổng thông tin Washington Post.
Cũng trong ngày thứ Tư, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang tham vấn với OPEC về việc tăng sản lượng khai thác dầu, nhưng không mong đợi sẽ có tác động ngay lập tức. Phía Mỹ cho rằng OPEC có thể thực hiện một số bước đi để đảm bảo cân bằng lại mức giá hợp lý trên thị trường thông qua khả năng tăng sản lượng, bà nói thêm.
Vào ngày 18 tháng 7, các nước OPEC+ đã gia hạn thỏa thuận hạn chế sản lượng khai thác dầu đến cuối năm 2022. Liên minh đã nhất trí tăng sản lượng lên 400 nghìn thùng/ngày cho đến khi hết giới hạn quy ước hiện tại là 5,8 triệu thùng/ngày.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала