Ở Đức nhận định về hậu quả của việc từ bỏ dự án “Dòng chảy phương bắc-2”

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc- 2
Dòng chảy phương Bắc- 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Đăng ký
Nếu chính phủ mới của Đức, sẽ được bầu lên vào tháng 9 năm 2021, quyết định từ bỏ dự án “Dòng chảy phương bắc - 2”, thì điều đó sẽ trở thành "cái chết của nước Đức với tư cách là một nước công nghiệp phát triển". Đây là ý kiến của Chủ tịch đảng “Giải pháp thay thế cho nước Đức” (AdG) Jorg Moyten nêu ra trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.
“Việc Thủ tướng Merkel từ chối một cách thiếu cân nhắc việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình đã dẫn đến tình hình nghiêm trọng trong lĩnh vực năng lượng ở Đức. Vì lẽ đó, theo quan điểm của tôi, đã nảy sinh bối cảnh trong đó Nord Stream 2 trở nên không thể thay thế được đối với một quốc gia phát triển về công nghiệp như Đức", - chính trị gia nhấn mạnh.

Ông lưu ý rằng Chính phủ liên bang mới, do Đảng Xanh lãnh đạo, có thể "mù quáng về mặt tư tưởng đến mức sẽ cắt đứt mạch máu có tầm quan trọng sống còn này đối với CHLB Đức".

Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2021
Trong mọi trường hợp, Đức sẽ không từ bỏ "Dòng chảy phương Bắc-2"

“Hệ quả của bước đi đó sẽ không chỉ là sự kết thúc của nước Đức với tư cách là một cường quốc công nghiệp phát triển, mà dĩ nhiên, cũng là cái kết cho thăng tiến hiện nay của một chính đảng có vẻ như là “Xanh” này”, - ông Jorg Moyten kết luận.

Cuộc bầu cử Quốc hội ở Đức sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Đức đương nhiệm Angela Merkel tuyên bố sẽ không tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa và sẽ rời cương vị sau cuộc bầu cử.

Dự án “Dòng chảy phương bắc-2”

"Dòng chảy phương Bắc-2" là dự án đường ống đã hoàn thành 99% dẫn khí đốt từ Nga sang Đức với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Trong số các nước ra sức phản đối dự án này có Mỹ, nước đang quan tâm đến việc quảng bá nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình xuất sang các nước EU, cũng như Ukraina và Ba Lan, những nước coi đó là dự án mang tính chính trị.

Washington đã bốn lần áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm cản trở việc thực hiện dự án, nhưng công tác xây dựng hiện nay đã đến giai đoạn cuối và sẽ hoàn tất vào cuối mùa hè năm nay.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала