Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Iran cắt giảm việc phát triển hạt nhân

© REUTERS / Raheb HomavandiKhung cảnh cơ sở hạt nhân ở Natanz của Iran.
Khung cảnh cơ sở hạt nhân ở Natanz của Iran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ không đặt ra thời hạn khi nào Iran phải quay trở lại bàn đàm phán về Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) liên quan đến chương trình hạt nhân của họ, nhưng đề xuất này sẽ không kéo dài mãi mãi, Tehran nên chấm dứt việc phát triển hạt nhân, nước này không có nhu cầu phải sản xuất uranium kim loại, BNG Hoa Kỳ cho biết.
"Iran không có nhu cầu thực sự đối với việc sản xuất uranium kim loại là thứ liên quan trực tiếp đến việc phát triển vũ khí hạt nhân", - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ.
Đó là lời bình luận của BNG Mỹ về báo cáo của IAEA cho biết Iran đã sản xuất 200 gram nguyên liệu nói trên, được làm giàu tới 20%.
Khung cảnh cơ sở hạt nhân ở Natanz của Iran. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2021
Mỹ có ý kiến về việc quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran
"Iran nên chấm dứt leo thang hạt nhân và quay trở lại bàn đàm phán để thực hiện JCPOA một cách thiện chí", - tuyên bố viết.
"Chúng tôi không áp đặt thời hạn cho đàm phán, nhưng đề xuất đó không phải là vô hạn định", - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Cơ quan này lưu ý rằng Iran với tư cách là một bên tham gia thỏa thuận hiện nay không được phép tiến hành sản xuất uranium ở dạng kim loại.
“Chúng tôi đã thể hiện rõ rằng việc tiếp tục leo thang hạt nhân ngoài khuôn khổ JCPOA là không có tính xây dựng và không phù hợp với việc cùng quay trở lại tuân thủ thỏa thuận này”, - tuyên bố có đoạn viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала