Chuyên gia quân sự đánh giá khả năng của các nước cộng hòa Trung Á trong việc kiềm chế Taliban*

© AP Photo / Matiullah AchakzaiBiên phòng Pakistan với súng phóng lựu tại đồn biên phòng Shaman ở biên giới với Afghanistan
Biên phòng Pakistan với súng phóng lựu tại đồn biên phòng Shaman ở biên giới với Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
Đăng ký
Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov lưu ý rằng trong bối cảnh Taliban* đang mạnh lên, mức độ chuẩn bị sẵn sàng của các nước Trung Á là chưa phù hợp. Iran, Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ không phải lo lắng quá nhiều vì các nước này đều có quân đội mạnh. Nhưng các nước cộng hòa hậu Xô Viết sẽ cần đến sự giúp đỡ nếu họ bị xâm lược.
Taliban sẽ tăng cường quân đội của mình nhờ những người đã được Mỹ đào tạo trong các lực lượng vũ trang Afghanistan. Quân số của họ có thể lên tới 200 nghìn người. Do đó, các nước Trung Á có thể gặp vấn đề.
“Không có Nga, họ không thể đứng vững được,” – ông Leonkov nhận định.
Có những thủ lĩnh trung thành với Taliban* muốn trở về quê hương của họ. Chính họ mới là mối đe dọa, chứ không phải Taliban nói chung.
“Câu hỏi, liệu họ có thực hiện các hành động thực sự hay không, vẫn còn đang bỏ ngỏ”, - chuyên gia nhấn mạnh.

Cuộc tấn công của Taliban*

Khả năng Taliban tấn công các nước láng giềng trong những ngày tới là rất thấp. Tuy nhiên, sẽ là ngu ngốc nếu không tính đến kịch bản này. Nếu Taliban bắt đầu cuộc chiến tranh thì đi kèm theo đó sẽ là các cuộc tấn công khủng bố, và  Nga phải tính đến điều này. Chỉ dựa vào nỗ lực của các nước Trung Á là điều vô nghĩa. Phải giúp đỡ những quốc gia này bằng cách kinh nghiệm của Syria.
Biên giới Uzbekistan-Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2021
Uzbekistan tuyên bố rằng máy bay Afghanistan đã bị bắn rơi khi cố xâm phạm biên giới
“Năm 2018 người ta đã tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, cho thấy kết quả chưa đạt mức mức phù hợp. Kể từ năm đó đã bắt đầu chương trình đào tạo lại, với sự tham gia của các chuyên gia Nga và đại diện quân đội của Tajikistan và Kyrgyzstan”, - ông Leonkov nói.
Uzbekistan là nước phản ứng rõ rệt nhất trước những gì đang xảy ra, các nhà chức trách nước này đang chuẩn bị quân đội phòng cho một cuộc xung đột tiềm tàng, chuyên gia nói thêm. Tashkent đã tính đến rằng Taliban có thể trở nên khó lường sau thành công chớp nhoáng vừa rồi Afghanistan.

Tình hình ở Afghanistan

Tình hình ở Afghanistan đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng hơn trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Truyền thông và các nguồn tin cho biết phiến quân đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới. Các chiến binh sau đó tuyên bố đã tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát dinh tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước "để ngăn chặn thảm sát". Vào tối thứ Hai, phát ngôn viên chính thức văn phòng chính trị Taliban* Muhammad Naim nói cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền mới của đất nước sẽ trở nên rõ ràng trong tương lai gần.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала