Chạy trốn khỏi Kabul, lực lượng an ninh Afghanistan mang theo bia

© Sputnik / Sanaullah SeiamLực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan trên đường liên lạc với Taliban tại quận 7 của thành phố Kandahar
Lực lượng Quốc phòng và An ninh Afghanistan trên đường liên lạc với Taliban tại quận 7 của thành phố Kandahar - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov cho biết lực lượng an ninh Afghanistan khi chạy khỏi Kabul để tránh Taliban* đã mang theo "thứ quý giá nhất" đối với họ là bia.
"Các quan chức chạy trốn, các cơ quan chính quyền tan rã, các cơ quan đặc biệt bỏ chạy. Tình cờ xảy ra chuyện là vào sáng ngày 15 tháng 8 (khi Taliban* tiến vào Kabul) các nhân viên đang ở trong thành phố để thực hiện nhiệm vụ. Họ đã chứng kiến ​​cảnh lực lượng an ninh mang khỏi Bộ Nội vụ thứ đắt nhất mà họ có, đó là bia. Người thì mang bia, còn khi Tổng thống Ghani chạy trốn, chiếc trực thăng của ông ấy đã chất đầy tiền. Không đủ chỗ chở hết được toàn bộ số tiền", - đại sứ nói trên kênh truyền hình số 1 của Nga.

Về thái độ của người Afghanistan đối với phó tổng thống

Kabul không ủng hộ Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh, người trước đó từng tuyên bố rằng ông hiện là nguyên thủ quốc gia lâm thời, Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov cho biết.
Kabul, Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.08.2021
"Afghanistan không phải là Việt Nam": Amrullah Saleh tuyên bố là nguyên thủ quốc gia lâm thời và kêu gọi kháng chiến
Trước đó, Saleh tuyên bố rằng, khác với Tổng thống Ashraf bỏ trốn, Ghani vẫn ở lại đất nước và theo hiến pháp, ông là nguyên thủ quốc gia lâm thời. Nguồn tin của Sputnik cho biết, lực lượng của Saleh đã tái chiếm khu vực Charikar ở tỉnh Parwan, phía bắc Kabul từ tay Taliban*.
"Chế độ Ghani không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào, những người dân bình thường ghét ông, mà đó là khoảng 90% dân số. Vì vậy, không ai ở Kabul đứng ra ủng hộ Phó Tổng thống Saleh", - ông Zhirnov nói trên kênh truyền hình số 1.

Tình hình xấu đi

Tình hình ở Afghanistan bùng phát trầm trọng hơn nhiều trong những tuần gần đây, khi Taliban* tiến quân vào các thành phố lớn. Hôm Chủ nhật, các phương tiện truyền thông và các nguồn tin cho biết lực lượng Taliban* đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới.
Cuối ngày hôm đó, các chiến binh công bố đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát dinh Tổng thống. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết ông rời khỏi đất nước «để ngăn chặn vụ thảm sát».
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала