Taliban* đòi trả lại các máy bay quân sự Afghanistan

© AFP 2023 / Sajjad HussainSân bay quốc tế Kabul được đặt theo tên của Hamid Karzai ở Afghanistan
Sân bay quốc tế Kabul được đặt theo tên của Hamid Karzai ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các phi cơ của Lực lượng Không quân Quốc gia Afganistan đã bay từ phi trường Afghanistan đến các nước khác phải được trả lại. Đó là tuyên bố của đại diện phong trào Taliban*.
Xin nhắc rằng sau khi Taliban* cướp chính quyền ở Afghanistan, các phi công và nhân viên lực lượng không quân nước này ồ ạt rời khỏi lãnh thổ quốc gia, dùng máy bay để đến các nước thứ ba. Chẳng hạn, hơn 40 phi cơ quân sự của Afghanistan đã bay sang nước láng giềng Uzbekistan.
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.08.2021
Trump cho biết máy bay trực thăng của Mỹ được chuyển đến Afghanistan sẽ tới Nga
Trong quá trình máy bay di tản đã xảy ra một số vụ việc: một máy bay quân sự Embraer của Không quân Afghanistan đã va chạm với chiếc MiG-29 của Uzbekistan trên không phận Uzbekistan. Văn phòng Tổng Công tố Uzbekistan thông báo rằng trong hai ngày 14 và 15 tháng 8, 22 máy bay quân sự cũng như 24 máy bay trực thăng từ Afghanistan đã bay vào lãnh thổ nước Cộng hoà này.

Di tản khỏi Kabul

Lầu Năm Góc xác nhận có «một số trường hợp tử vong» trong quá trình di tản khỏi sân bay Kabul hôm thứ Hai, - như CNN đưa tin.
«Rõ ràng hiện thời chúng tôi biết từ bằng chứng trực quan và từ tuyên bố của Không lực Hoa Kỳ về ít nhất mấy trường hợp tử vong, nhưng tôi không muốn nói trước về dữ liệu mà Không lực Hoa Kỳ sẽ có về tổng số người chết ... Tôi muốn một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân thiệt mạng», - kênh truyền hình CNN dẫn tuyên bố của Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby.

Lính Mỹ nổ súng ở sân bay Kabul

Cũng theo dữ liệu của kênh truyền hình, Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ John Kirby xác nhận rằng các quân nhân Mỹ đã nổ súng, nhưng không gây thương vong.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала