Bộ Ngoại giao Nga: NATO phá hủy tất cả định dạng hợp tác với Nga

© REUTERS / Kenzo Tribouillard/Pool Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – NATO đã phá huỷ mọi định dạng hợp tác với Nga, gồm cả về Afghanistan, và người Afghanistan đã phải trả giá cho trò chơi địa chính trị này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết.
“Đúng vậy, liên minh (NATO) đã phá hủy tất cả các định dạng hợp tác, gồm cả về Afghanistan. Cuối cùng người Afghanistan đã phải trả giá cho trò chơi địa chính trị này, một trò chơi không liên quan gì đến lợi ích an ninh”, ông Grushko nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant.

Tình hình ở Afghanistan

Đứng đầu Bộ Ngoại giao của Afghanistan là Hanif Atmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2021
Taliban* tuyên bố: Cựu Ngoại trưởng Afghanistan sẽ về nước
Tình hình ở Afghanistan đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong những tuần gần đây, khi các tay súngTaliban* tiến hành tấn công nhanh chóng trên khắp đất nước và chiếm tất cả các cửa khẩu biên giới. Ngày 15/8, các chiến binh tiến vào Kabul và giành quyền kiểm soát Dinh Tổng thống. thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời khỏi đất nước mà theo lời ông là để “ngăn chặn một vụ thảm sát”.
Đêm ngày 16/8, phát ngôn viên của Văn phòng chính trị Taliban Muhammad Naim tuyên bố rằng cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc và hình thức chính quyền ở quốc gia này sẽ được xác định trong tương lai gần.
* Taliban là tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала