Hoa Kỳ phản ứng trước vụ thử tên lửa hành trình của CHDCND Triều Tiên

© Ảnh : Chairman of the Joint Chiefs of StaffQuốc kỳ Hoa Kỳ
Quốc kỳ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Mỹ cho rằng những công trình nghiên cứu phát triển quân sự của Bắc Triều Tiên gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng cũng như cho cộng đồng quốc tế, Lầu Năm Góc tuyên bố khi bình luận về việc CHDCND Triều Tiên thử loại tên lửa hành trình mới.
Trước đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo nước này đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa mới.
Theo KCNA, các cuộc thử nghiệm đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 dưới sự theo dõi của các ủy viên cấp cao Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Phóng tên lửa. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2021
Triều Tiên thử tên lửa hành trình tầm xa loại mới
"Chúng tôi đã đọc tin tức về các vụ phóng tên lửa hành trình ở CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và giữ liên hệ chặt chẽ với các đối tác và đồng minh của chúng tôi", - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.
Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng họ coi việc Bình Nhưỡng liên tục phát triển vũ khí mới là "mối đe dọa mà nước này gây ra cho các nước láng giềng và cộng đồng thế giới".
"Cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản là không gì lay chuyển", - Bộ Quốc phòng nước này nói thêm.
Ngày 14/5 đại diện các cơ quan quân đội Mỹ thông báo rằng Mỹ sẵn sàng sử dụng toàn bộ tiềm lực của mình, bao gồm cả tiềm lực hạt nhân, để ngăn chặn các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên. Ngoài tiềm lực hạt nhân, Hoa Kỳ dự định sử dụng vũ khí chống tên lửa thông thường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала