Lầu Năm Góc gọi cuộc không kích Kabul là sai lầm

© AP Photo / Alex BrandonChỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Kenneth McKenzie
Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Kenneth McKenzie - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, Tướng Kenneth McKenzie gọi cuộc không kích của Hoa Kỳ vào thủ đô Kabul của Afghanistan khiến dân thường thiệt mạng là sai lầm.
Theo tướng McKenzie, đã xác định rằng vụ tấn công đã giết chết 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em. Vị tướng Mỹ xin lỗi và tuyên bố hoàn toàn chịu trách nhiệm về "kết cục bi thảm" của vụ việc. Lầu Năm Góc đang xem xét bồi thường cho thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ không kích nhầm lẫn và đang tham vấn với Bộ Tài chính về vấn đề này, ông McKenzie nói thêm.
Женщины и дети в ожидании эвакуации в аэропорту Кабула  - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.09.2021
Taliban* xóa bỏ Bộ phụ nữ ở Afghanistan
“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của những người đã qua đời... Đó là một sai lầm và tôi thành thật xin lỗi”, – tướng Kenneth McKenzie nói.

Sai lầm chết người

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào một chiếc ô tô chở đầy thuốc nổ ở Kabul diễn ra vào ngày 29/8. Chiếc xe đã bị trúng tên lửa Hellfire từ máy bay không người lái Predator. Lầu Năm Góc cho biết, chiếc xe bị phá hủy được cho là chứa một lượng lớn chất nổ, cũng như một số kẻ đánh bom liều chết đã lên kế hoạch tấn công sân bay Kabul nhằm phá rối cuộc sơ tán. Hoa Kỳ báo cáo rằng đòn tấn công được thực hiện sau khi nhận được dữ liệu trinh sát đường không chính xác.
Đài truyền hình Al Jazeera đưa tin có tổng cộng 12 người thiệt mạng gần chiếc xe, trong đó có 6 trẻ em.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала